Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/1/2019: Xin xe gỗ lậu bất thành, Phó ban chỉ huy quân sự xã chém công an


Thứ 4, 09/01/2019 | 23:09


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Xin xe gỗ lậu bất thành, Phó ban chỉ huy quân sự xã chém công an

Dân trí đưa tin, ngày 9/1, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã quyết định tạm giữ 5 đối tượng để làm rõ hành vi cướp tài sản. Cùng ngày, VKSND huyện Đắk Song cũng cho biết, đã phê chuẩn các quyết định trên.

Theo người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông, trước đó vào lúc 22h ngày 5/1, thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, tổ công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật quản lý bảo vệ rừng công an huyện Đắk Song tuần tra và phát hiện Y Ráp; Y Cường; Y Piên; Y Sơn (cùng trú xã Đăk Mol, huyện Đắk Song) chở 2 lóng gỗ với khối lượng 3,49m3 không có giấy tờ.

UBND xã Đắk Hòa nơi ông Công công tác - Ảnh: Dân trí

Làm việc với tổ công tác, đối tượng Y Ráp khai nhận, số gỗ trên được lấy trái phép từ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa, không có giấy tờ vận chuyển hợp pháp. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ tang vật.

Y Ráp đã điện thoại nhờ Trần Văn Công (Phó ban chỉ huy quân sự xã Đắk Hoà) để nhờ xin xe. Công đã điện thoại cho một cán bộ trong tổ công tác để xin nhưng không được nên Công nhờ đối tượng Knourk Quý chở đến gặp các cán bộ. Khi đi, Quý có mang theo 1 con dao mũi nhọn, dài khoảng 30cm.

Tại đây, sau khi xin xe không được, Công đã hô các đối tượng khác đổ gỗ xuống lấy xe về. Khi các đối tượng định leo lên xe để tháo cáp đổ gỗ xuống thì một cán bộ trong tổ công tác yêu cầu các đối tượng không được đổ gỗ, chấp hành việc tạm giữ. Lúc này, Công lao vào tấn công vị cán bộ này. Đồng thời, Công còn ôm giữ cán bộ này để đồng bọn dùng dao đuổi chém một cán bộ khác nhưng cán bộ này bỏ chạy.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện khẩn trương điều tra và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 5 đối tượng liên quan để điều tra hành vi cướp tài sản.

3 thanh niên bị oan sai được bồi thường gần 500 triệu đồng

Ngày 9/1, tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cái Nước (Cà Mau), anh Lê Minh Nhựt (21 tuổi) được nhận hơn 137 triệu đồng tiền bồi thường oan sai cho hơn một năm bị bắt giam tội Cướp tài sản.

Cùng bị oan về tội danh này, anh Nguyễn Vũ Ca (23 tuổi), Nguyễn Hoàng Khang (24 tuổi) lần lượt nhận gần 230 triệu đồng và hơn 130 triệu đồng.

Theo hồ sơ, tháng 6/2015, ba thanh niên này bị bắt giam với cáo buộc tham gia vụ Cướp tài sản, bị hại là anh Lâm Chí Nhẫn (22 tuổi).

Anh Khang và anh Ca nhận tiền bồi thường oan sai - Ảnh: VnExpress

Ngày 4/12/2015, TAND huyện Cái Nước đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Gần một năm sau, TAND huyện Cái Nước xử sơ thẩm lần 2 lại tiếp tục trả hồ sơ vì lời khai của bị hại có quá nhiều mâu thuẫn.

Sau gần 13 tháng bị bắt giam, cả ba được gia đình bảo lãnh tại ngoại sau khi TAND huyện Cái Nước trả hồ sơ lần 3 cho VKS cùng cấp.

Ngày 15/8/2016, VKSND huyện Cái Nước quyết định đình chỉ vụ án hình sự, vì tài liệu thu thập trong hồ sơ chưa đủ cơ sở để truy tố họ về tội Cướp tài sản.

Hai thanh niên quen nhau trong tù rủ nhau đi cướp

Sáng 9/1, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) có quyết định khởi tố bị can với Y Zduy Niê (23 tuổi, ở huyện Cư M’gar) và Rcăm Y Xuân (26 tuổi, ở huyện Ea Hleo) về hành vi Cướp giật tài sản. Riêng A Wuốt (14 tuổi, ở huyện Cư M’gar) tại thời điểm gây án mới 14 tuổi nên gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Y Zduy Niê từng có tiền án về tội Cướp giật tài sản; Rcăm Y Xuân có tiền án về tội Trộm cắp và Cướp giật tài sản.

Ba thanh niên cùng phương tiện gây án tại công an - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trong thời gian đi tù, Y Zduy Niê và Rcăm Y Xuân quen biết nhau. Sau khi ra trại, cả 2 rủ thêm A Wuốt chạy xe máy trên các tuyến đường liên xã thuộc huyện Cư M’gar để cướp tài sản.

Mỗi khi cả 3 thấy phụ nữ chạy xe máy một mình mang theo giỏ xách, trang sức thì chúng áp sát dùng dao cắt dây đeo cướp tài sản rồi phóng xe tẩu thoát.

Công an xác định từ cuối tháng 12/2018 đến 5/1, 3 thanh niên này đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Giấu hàng chục gói ma túy trong điện thoại di động nhằm qua mắt lực lượng chức năng

Ngày 9/1, cơ quan CSĐT CAH Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Tễ (SN 1982, trú tại thôn 5, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 3/1, qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ công tác CAH Vân Đồn phát hiện Đỗ Văn Tễ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tại chỗ, tổ công tác phát hiện, thu giữ bên trong chiếc ĐTDĐ của Tễ có 21 gói giấy chứa chất bột màu trắng.

Đỗ Văn Tễ khai nhận 21 gói chất bột màu trắng là heroin. Tại cơ quan công an, Tễ khai do nghiện ma túy nên đã sang khu vực phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) mua số hêrôin trên của một đối tượng không quen biết mục đích để về sử dụng. Tuy nhiên, trên đường về thì bị tổ công tác CAH Vân Đồn kiểm tra, bắt giữ.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/1/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1012019-xin-xe-go-lau-bat-thanh-pho-ban-chi-huy-quan-su-xa-chem-cong-an-a258552.html