Vé chợ đen 1 ngày trước trận bán kết AFF Cup 2018: Giá nào cũng có, tăng nhanh vùn vụt


Thứ 4, 05/12/2018 | 13:26


Cùng sự kiện

Sát ngày diễn ra trận bán kết lượt về AFF Cup Việt Nam - Philippines, thị trường vé chợ đen càng trở nên "nhộn nhịp" hơn bao giờ hết.

Sát ngày diễn ra trận bán kết lượt về AFF Cup Việt Nam - Philippines, thị trường vé chợ đen càng trở nên "nhộn nhịp" hơn bao giờ hết.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 Việt Nam vs Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 6/12 trên sân Mỹ Đình.

Việc sở hữu tấm vé đến Mỹ Đình xem ĐT Việt Nam thi đấu vốn đã trở thành nhu cầu bức thiết của rất nhiều khán giả. Sau khi các chàng trai áo đỏ giành chiến thắng trong trận lượt đi trên sân Philippines, nhu cầu này càng được đẩy cao hơn nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giá vé chợ đen cho trận bán kết lượt về tăng cao tới múc kỷ lục.

Theo Trí thức trẻ, tại khu vực trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hoặc sân Mỹ Đình, rất nhiều phe vé đứng bên đường để mong có người đến... bán lại vé. Mức giá mà họ đưa ra rơi vào khoảng 5 triệu đồng cho một cặp vé có mệnh giá gốc 500.000 đồng/chiếc.

Thậm chí có những tay cò sẵn lòng bỏ ra 6-7 triệu để mua một cặp vé có chỗ ngồi đẹp. Những cặp vé có mệnh giá thấp hơn thường được mua lại với giá gấp 3-4 lần giá gốc.

Dân phe vé nhộn nhịp mua bán sát ngày diễn ra trận bán kết lượt về Việt Nam - Philippines. Ảnh: Dân Trí

Bởi mua lại vé với giá cao, những phe vé này hiển nhiên sẽ bán lại cho người hâm mộ có nhu cầu bằng giá cao hơn mấy lần nữa. Mức giá đắt nhất mà các phe vé bán ra cho một cặp vé mệnh giá 500.000 đồng/chiếc, cửa đẹp khán đài B rơi vào khoảng 7 triệu đồng. Đó là một con số quá khủng khiếp.

Trong khi đó, vé hạng 200.000 đồng/chiếc được bán với giá thấp nhất là 3 triệu đồng/cặp; vé hạng 300.000 - 400.000 đồng/chiếc được chào mời với giá khoảng 5 triệu đồng/cặp.

Không chỉ ở trước cổng sân Mỹ Đình, thị trường vé chợ đen trên mạng cũng rất đa dạng. Tri thức trực tuyến cho biết, tương ứng với từng khu vực chỗ ngồi trên sân vận động Mỹ Đình, dân phe vé trên mạng đưa ra những mức giá vé khác nhau ở nhiều diễn đàn về mua bán, thể thao. Tại vị trí khán đài A, mức giá gốc của mỗi tấm vé là 300.000-500.000 đồng, nhưng được hét lên đến 7 triệu đồng cho vé 300.000 đồng, gấp hơn chục lần so với giá ban đầu.

Tương tự, nhiều tài khoản cá nhân khác cũng liên tục rao bán vé trên mạng xã hội 1-2 ngày qua với lý do công khai hoặc “nhượng lại” vì bận đi công tác, về quê.

Để sở hữu những tấm vé xem ĐT Việt Nam thi đấu, người hâm mộ phải bỏ ra số tiền cao gấp nhiều lần giá gốc. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trước đó VFF mở bán vé trực tuyến trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines (diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình ngày 6/12), bắt đầu từ 10h hôm 28/11. Cụ thể, VFF bán khoảng 15.000 vé online chiếm khoảng 45% vé, phát hành qua 4 trang web: vebongdaonline.vn; vebongonline.com.vn; ticketonline.vff.org.vn; vebongda.vff.org.vn; với 4 mệnh giá 200.000 VND, 300.000 VND, 400.000 VND và 500.000 VND.

Tuy nhiên, do nhu cầu của người hâm mộ quá lớn nên số lượng vé phát hành không đủ để đáp ứng, và những người không may mắn mua được vé online vẫn "cắn răng" chi một số tiền lớn cho dân phe vé để được xem trực tiếp đội nhà thi đấu.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ve-cho-den-1-ngay-truoc-tran-ban-ket-aff-cup-2018-gia-nao-cung-co-tang-nhanh-vun-vut-a253924.html