Vụ cầm dao dính máu đến công an đầu thú giết người: Lạnh gáy lời khai nghi can


Thứ 7, 08/12/2018 | 11:45


Cùng sự kiện

Thấy người tình đòi chấm dứt mối quan hệ, gã đàn ông nghĩ mình bị lừa tình và phản bội nên dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Thấy người tình đòi chấm dứt mối quan hệ, gã đàn ông nghĩ mình bị lừa tình và phản bội nên dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Ngày 8/12, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Quốc Hùng (50 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Lê Thị Kim O. (43 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Tại cơ quan công an, nghi can Hùng khai nhận, sau khi quen chị O., 2 người nảy sinh tình cảm. Hùng thuê trọ ở phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) để đi làm, chị O. thường xuyên đến chơi.

Trước khi về chung sống với nhau, Hùng ly dị vợ và bán nhà của Hùng. Sau khi đối tượng Hùng bán nhà rồi cùng chị O. tiêu xài hết số tiền, cả hai bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, nhiều lần chị O. đòi chấm dứt mối quan hệ với Hùng.

Nghĩ mình bị lừa tình và phản bội, đối tượng Hùng đem lòng thù hận và nảy sinh ý định giết chị O. rồi tự tử.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Tiền Phong

Chiều ngày 5/12, chị O. đến phòng trọ của đối tượng Hùng và cả hai quan hệ tình cảm. Sau đó chị O. tiếp tục đòi chấm dứt mối quan hệ, đối tượng Hùng đã lấy dao rồi đâm liên tiếp vào người chị O. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hùng để nguyên hiện trường, khóa cửa phòng trọ rồi cầm theo con dao gây án, phóng xe bỏ đi.

Biết không thể thoát tội, đối tượng Hùng đã đến Công an huyện Bàu Bàng tự thú hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 5/12, Hùng mang theo con dao dính máu đến Công an khai báo đã giết chết bạn gái tại một phòng trọ thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Ngay sau đó, Công an đến nhà trọ N.H (đường NB5, KCN Mỹ Phước 2) phá khóa cửa, phát hiện nạn nhân chết trên nền phòng trọ và thi thể dính nhiều máu.

Hiện vụ việc được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cam-dao-dinh-mau-den-cong-an-dau-thu-giet-nguoi-lanh-gay-loi-khai-nghi-can-a254294.html