Vụ cướp gần 1 tỉ tại ngân hàng ở Tiền Giang được phá như thế nào?


Thứ 4, 19/09/2018 | 03:36


Cùng sự kiện

Lần theo dấu vết, cơ quan công an đã bắt giữ được các nghi phạm liên quan đến vụ cướp gần 1 tỉ đồng tại ngân hàng ở Tiền Giang.

Lần theo dấu vết, cơ quan công an đã bắt giữ được các nghi phạm liên quan đến vụ cướp gần 1 tỉ đồng tại ngân hàng ở Tiền Giang.

Nghi phạm uống thuốc diệt cỏ trước khi bị bắt

Lúc 16h22 ngày 13/9, tại Phòng Giao dịch Vietinbank huyện Châu Thành (nằm trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Lý Tây) xảy ra vụ cướp.

Theo đó, 1 đối tượng đeo khẩu trang, tay phải cầm 1 vật giống như súng ngắn khống chế bảo vệ, kế toán cướp 940 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Theo hình ảnh camera ngân hàng ghi lại, thời điểm đó, tại quầy giao dịch có 5 người (4 nữ và 1 nam). Nghi phạm cầm vật màu đen giống khẩu súng chĩa về phía nữ nhân viên đe dọa, buộc gom tiền bỏ vào túi. Sau khi nhân viên này làm theo yêu cầu, hắn tiếp tục chĩa súng, ép đưa thêm tiền. Ngay sau khi gom tiền, nghi phạm cầm túi xách bước ra ngoài lên xe tẩu thoát.

Ngay trong chiều và đêm 13/9, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành, phối hợp cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) và công an các tỉnh, thành khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ việc.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: Báo Ấp Bắc

Qua truy xét, đến 23h ngày 16/9, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các Cục nghiệp vụ của bộ Công an, Công an TP.HCM bắt giữ 2 nghi phạm là Châu Cường (36 tuổi) và Trần Ngọc Đức (22 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Cơ quan công an xác định, Cường là đối tượng trực tiếp thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên. Riêng Đức là đối tượng cung cấp 2 khẩu súng cho Cường.

Công an thu giữ từ nghi phạm Cường 2 khẩu súng Rulo và 11 viên đạn, 8 ĐTDĐ, 655 triệu đồng tiền mặt, 2 quần Jean, 1 áo khoác màu đen, 1 đôi giày thể thao, 1 CMND. Sau khi bị bắt, Đức giao nộp 1 thanh kiếm, 1 khẩu súng Rulo và 13 viên đạn.

Tên cướp ngân hàng ở Tiền Giang khống chế bảo vệ, đe dọa nữ nhân viên, yêu cầu đưa tiền - Ảnh cắt từ clip 

Sau khi cướp tài sản, Cường dùng tiền tham gia đá gà qua mạng và thua một khoản tiền lớn. Trong lúc bị bắt giữ, Cường bị nôn ói, ngất xỉu nên được đưa đi cấp cứu. Cường khai trước khi bị bắt đã uống thuốc diệt cỏ.

Các ngân hàng cần phải tổ chức lại hệ thống bảo vệ

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả phá án vụ cướp xảy ra Phòng Giao dịch Vietinbank huyện Châu Thành ngày 18/9, Đại tá Nguyễn Hữu Trí – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã trao thưởng và tặng bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho 5 đơn vị gồm: Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Cục kỹ thuật nghiệp vụ- Bộ công, Công an huyện Châu thành và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang có thành tích phá án nhanh vụ cướp.

Nghi Phạm Châu Cường - Ảnh: Dân trí
3 khẩu súng công an thu giữ của các nghi phạm - Ảnh: VietNamNet

Đại tá Lê Ngọc Phương - Cục phó cục CSHS phía Nam cho biết, sau khi vụ án xảy ra Ban giám đốc Công an tỉnh cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an làm hết trách nhiệm nhanh chóng phá nhanh vụ án tìm ra thủ phạm vụ cướp. Dù vụ án phức tạp, thủ đoạn tinh vi, che giấu hành vi rất kỹ nhưng lực lượng chức năng làm rất khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả, nhanh chóng bắt được nghi phạm.

Đại tá Lê Ngọc Phương đã nêu thực trạng công tác bảo vệ ở các ngân hàng, nhất là các chi nhánh đặt tại địa bàn xung yếu bộc lộ rất nhiều sơ hở, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện những vụ cướp.

“Qua các vụ án cướp ngân hàng cho thấy, hệ thống bảo vệ đều tê liệt, bảo vệ chỉ biết bỏ chạy, bị đối tượng khống chế. Có nơi bố trí đến ba bảo vệ cũng không làm được gì khi xảy ra cướp. Vì thế, các ngân hàng cần phải tổ chức lại hệ thống bảo vệ, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ” - Đại tá Lê Ngọc Phương đề nghị.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuop-gan-1-ti-tai-ngan-hang-o-tien-giang-duoc-pha-nhu-the-nao-a244571.html