Vụ cướp vàng táo tợn ở Phú Yên: Nghi phạm có ý định thủ tiêu nhau


Thứ 5, 11/10/2018 | 12:15


Trên đường đi, hai tên cướp đã bàn bạc thủ tiêu tên còn lại nếu để lộ tung tích trong quá trình lẩn trốn.

Trên đường đi, hai tên cướp đã bàn bạc thủ tiêu tên còn lại nếu để lộ tung tích trong quá trình lẩn trốn.

Sáng 10/10, Công an tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thùy Viễn (43 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (32 tuổi, cùng trú xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, trú thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) cùng về hành vi Cướp tài sản. Đây là 3 nghi phạm gây vụ cướp tiền, vàng trị giá nhiều tỷ đồng ở tỉnh Phú Yên.

Theo công an, 3 nghi phạm bị bắt ở ba nơi khác nhau khi đang lẩn trốn. Trong đó, Nguyễn Thùy Viễn bị bắt tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Mạnh Trường bị bắt tại TP.HCM, còn Trần Ngọc Hưng bị bắt ở tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi bị bắt, cả 3 đã khai nhận hành vi. Theo đó, Viễn và Trường làm thuê tại Đắk Lắk và quen Hưng. Vì nợ nần, cả 3 lên kế hoạch cướp tiệm vàng và chọn tiệm kim hoàn Kim Yến Truyền ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên.

Vụ cướp vàng táo tợn ở Phú Yên: Nghi phạm có ý định thủ tiêu nhau. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sau khi lên kế hoạch, khoảng 6h30 phút ngày 19/8, khi thấy ông Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi), chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền, chở mẹ là bà Nguyễn Thị Yến (59 tuổi) rời khỏi nhà. Viễn và Trường chạy xe máy bám theo. Được một đoạn, Viễn chạy vượt lên, ép xe ông Truyền, còn Trường dùng bình xịt hơi cay, roi điện tấn công, cướp thùng đựng vàng và túi xách đựng tiền.

Cướp xong, nghi phạm chạy đến khu rừng dương ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa và đốt chiếc xe máy. Sau đó cả 3 đi ôtô về lại tỉnh Đắk Lắk chia tiền và đi các tỉnh khác.

Khám xét nơi ở của 3 nghi phạm, công an thu giữ 2 ô tô, 2 khẩu súng ngắn, một roi điện, một bình xịt hơi cay, 30 sợi dây chuyền.

Tại cuộc họp báo để cung cấp thông tin phá án trong vụ cướp, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên, cho rằng đây là vụ cướp vàng và tiền táo tợn.

Theo Đại tá Nghĩa, trong quá trình lấy lời khai cũng như hơn 10 ngày theo dõi nơi ẩn nấp của các đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Phú Yên còn nhận định Hưng và Trường có ý định thủ tiêu Viễn nếu đối tượng để lộ danh tính.

Theo Công an Phú Yên, hiện vẫn chưa xác định số tài sản thu hồi từ vụ cướp là bao nhiêu do cần phải làm rõ số tang vật thu được có phải hình thành từ số tiền cướp được hay không.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuop-vang-tao-ton-o-phu-yen-nghi-pham-co-y-dinh-thu-tieu-nhau-a247328.html