Vụ dùng ô tô tông chết người: Nạn nhân từng bị đánh ghen


Thứ 4, 22/08/2018 | 07:50


Cùng sự kiện

Trước khi điều khiển xe ô tô tông C. tử vong, Toàn đã từng chặn đường nạn nhân để đánh ghen.

Trước khi điều khiển xe ô tô tông C. tử vong, Toàn đã từng chặn đường nạn nhân để đánh ghen.

Theo báo Gia Lai, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra trên địa bàn phường Diên Hồng, TP. Pleiku.

Trước đó, do nghi ngờ Lại Đức C. (SN 1983, trú đường Lê Đại Hành, phường Đống Đa, TP. Pleiku) có quan hệ bất chính với vợ mình nên giữa anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1984, trú tại Duy Tân, phường Diên Hồng, TP.Pleiku) đã xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể, vào tháng 8/2017, khi chị T. vợ anh Toàn đi học lái xe tại Trung tâm Sát hạch lái xe mà C. là người trực tiếp giảng dạy.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Đưa Tin

Vào ngày 19/8/2017, phát hiện vợ và anh C. đi cùng xe ô tô, Toàn đã gọi một số thanh niên khác đến chặn xe lại. Nhóm thanh niên này lao lên ca pô của xe rồi dùng đá đập vỡ cửa kính xe, sau đó kéo chị T. cùng Chung xuống xe đánh đập rồi bỏ đi.

Mới đây, khoảng 1h45 ngày 20/8, C. cùng Lê Ngô Vĩnh Phát (SN 1993, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đi xe ô tô đến nhà Toàn để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, Toàn không đồng ý nói chuyện mà lên xe ô tô bỏ đi. Thấy vậy, C. ra trước đầu xe để chặn lại, còn Phát cầm mã tấu chém vào bên hông phải xe ô tô của Toàn.

Lúc này, Toàn nổ máy điều khiển xe lao thẳng về phía trước thì đâm phải C., hậu quả C. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dung-o-to-tong-chet-nguoi-nan-nhan-tung-bi-danh-ghen-a241203.html