Vụ nâng điểm thi ở Hà Giang: Ông Hoài và ông Lương đổ lỗi cho nhau


Thứ 3, 24/07/2018 | 12:24


Cùng sự kiện

Trong quá trình lấy lời khai, ông Hoài nói được ông Lương thuyết phục nên mới bàn giao chìa khóa, còn ông Lương lại nói được Trưởng phòng khảo thí đưa chìa khóa.

Trong quá trình lấy lời khai, ông Hoài nói được ông Lương thuyết phục nên mới bàn giao chìa khóa, còn ông Lương lại nói được Trưởng phòng khảo thí đưa chìa khóa.

Theo đó, chiều 23/7, CQĐT Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng ông Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD-ĐT Hà Giang) để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD-ĐT Hà Giang đã bị khởi tố. Ảnh: VietNamnet

Chia sẻ với PV Tri thức Trực tuyến, Ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang cho biết, không cần điều tra cũng biết Hoài là người đã đưa chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho Vũ Trọng Lương.

"Anh ý cầm chìa khóa thì còn chối đi đâu nữa”, vị giám đốc sở quả quyết và giải thích rằng nơi lưu giữ bài thi trắc nghiệm, bài thi tự luận ngay cạnh phòng công an. Theo nguyên tắc, nơi này phải được khóa bằng 2 khóa. Trưởng ban chấm thi giữ một chìa, chìa còn lại giao cho trưởng ban thư ký.

Khi chấm xong, ban chấm thi bàn giao toàn bộ hồ sơ, đồ vật liên quan cho ban thư ký để xử lý các bước tiếp theo. Tuy nhiên, sau khi nhận bàn giao, Trưởng ban thư ký Nguyễn Thanh Hoài chỉ khóa một khóa rồi đưa chìa cho Vũ Trọng Lương.

Ông Hoài tự đưa chìa khóa hay do ông Lương thuyết phục? Về câu hỏi này, ông Sử cho biết trong các cuộc họp do sở tổ chức, hai người này đổ trách nhiệm cho nhau. Ông Hoài nói được ông Lương thuyết phục nên mới bàn giao, còn ông Lương nói được Trưởng phòng khảo thí đưa chìa khóa.

“Nhưng lý do gì một người 49 tuổi, công tác 29 năm lại đưa chìa khóa cho cấp dưới”, Giám đốc Sở GĐ-ĐT Hà Giang đặt nghi vấn với Nguyễn Thanh Hoài.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 20/7, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Trọng Lương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 bộ luật Hình sự.

Vũ Trọng Lương được xác định là người trực tiếp sửa điểm bài thi THPT quốc gia trong vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang. Ảnh: VietNamnet

Đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83 - Bộ Công an) trả lời trên báo chí cho hay, ông Lương được Sở GD-ĐT Hà Giang phân công sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Sau khi Bộ GD-ĐT công bố đáp án, ông Lương đã tải đáp án về và lưu trong máy.

Qua điều tra ban đầu cho thấy khi có nhiều tin nhắn gửi số báo danh thí sinh và mức điểm đến số điện thoại ông Lương để nhập vào máy tính. Quy trình thực hiện khoảng 6 giây cho một trường hợp.

Đại diện A83 cũng cho biết, quy trình thanh tra, giám sát của ngành giáo dục và cơ quan công an chưa chặt chẽ. Những thành viên giám sát về cơ bản không nắm được thao tác, quy trình nên để ông Lương qua mặt.

Ông Lương đã có thời gian hơn 2 giờ (từ 12h đến 14h38 ngày 27/6) chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về phòng khảo thí. Trong thời gian này, ông này đã mở ổ khoá niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án.

Quá trình theo dõi lại camera lắp tại Sở GD-ĐT Hà Giang chưa phát hiện thêm cá nhân nào cùng tham gia với ông Lương trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, A83 nhận định rất khó để một mình ông Lương có thể làm hết những việc như vậy trong khoảng thời gian đó.

Kết quả rà soát cho thấy 114 thí sinh với 330 bài thi có tổng điểm đã chênh lệch từ hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lệch hơn 20 điểm so với thí sinh chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh được tăng lên 26,8 điểm; thậm chí 29,95 điểm so với bài chấm thẩm định.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nang-diem-thi-o-ha-giang-ong-hoai-va-ong-luong-do-loi-cho-nhau-a237546.html