Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở hành lang bệnh viện ngày giáp Tết


Thứ 5, 31/01/2019 | 00:12


Cùng sự kiện

Một bé gái sơ sinh nặng 3kg, dây rốn chưa rụng vừa được phát hiện nằm sau hành lang khoa Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Một bé gái sơ sinh nặng 3kg, dây rốn chưa rụng vừa được phát hiện nằm sau hành lang khoa Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời báo chí tối 30/1, bác sĩ Nguyễn Thế Phiệt, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Cấp cứu- Nhi (thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang chăm sóc 1 bé gái sơ sinh vừa bị bỏ rơi phía sau hành lang khoa.

Bé gái sơ sinh khoảng 5-7 ngày tuổi được phát hiện bên ngoài hành lang khoa Cấp cứu. Ảnh: VnExpress

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 29/1 (tức 24 Tết Nguyên đán Kỷ hợi), một người phụ nữ bất ngờ nghe thấy tiếng khóc trẻ con phát ra từ phía sau hành lang của khoa Cấp cứu nên chạy lại kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong chăn cùng 2 túi đồ.

Người phụ nữ nhanh chóng đưa cháu bé vào Khoa Cấp cứu - Nhi để các bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám, bé gái nặng 3 kg, dây rốn chưa rụng, khoảng 5-7 ngày tuổi. 

Sau khi được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà chăm sóc tận tình, chu đáo, tắm rửa, thay băng rốn, cho uống sữa, lấy máu làm xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe, bé gái đã hồng hào trở lại.

Theo bác sĩ Phiệt, hiện bệnh viện đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh để làm các thủ tục cần thiết theo quy định và cho hướng xử lý tiếp theo.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-o-hanh-lang-benh-vien-ngay-giap-tet-a261646.html