+Aa-
    Zalo

    Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Brazil bị tấn công chất nổ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một người đàn ông đã ném chất nổ vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Brazil khiến tòa nhà bị hư hỏng một phần.

    Theo SCMP, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Rio de Janeiro, Brazil đã bị tấn công bằng chất nổ vào ngày 16/9.

    Thông cáo từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Rio de Janeiro, cho biết một người dường như là nam giới ném chất nổ vào tòa nhà, rất may không ai bị thương nhưng một phần tòa nhà bị hư hỏng.

    tong lanh su quan trung quoc o brazil bi tan cong chat no 01
    Hình ảnh ghi lại nghi phạm ném chất nổ vào tòa nhà Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh chụp màn hình

    Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, một người đàn ông mặc quần áo đen, đội mũ và đeo khẩu trang tiến đến gần tòa nhà. Sau đó, nghi phạm lấy thuốc nổ ra khỏi túi, đợi khoảng 10 giây, ném về phía cổng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Rio de Janeiro rồi bỏ trốn.

    Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm dựa trên hình ảnh camera giám sát ghi lại.

    Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Rio de Janeiro nhấn mạnh "âm mưu phá hoại quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Brazil của một vài người sẽ không thể thành công".

    Bắc Kinh cũng yêu cầu Brasilia "lập tức điều tra vụ án" và bổ sung biện pháp ngăn chặn các vụ tấn công trong tương lai.

    Bên cạnh đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil cũng khuyến cáo các công dân, công ty và tổ chức Trung Quốc hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ cảnh giác, hạn chế tụ tập, cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định đi lại và chủ động bảo vệ bản thân cùng tài sản.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-lanh-su-quan-trung-quoc-o-brazil-bi-tan-cong-chat-no-a513636.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan