Toyota thận trọng với thị trường ô tô năm 2017


Chủ nhật, 18/12/2016 | 23:42


(ĐSPL) - Trước tình hình thị trường không mấy lạc quan, hãng Toyota tỏ ra khá thận trọng với kế hoạch sản xuất. tiêu thụ trong năm 2017.

(ĐSPL) - Trước tình hình thị trường không mấy lạc quan, hãng Toyota tỏ ra khá thận trọng với kế hoạch sản xuất. tiêu thụ trong năm 2017.

Theo tin tức trên tạp chí Forbes, thương hiệu ô tô đình đám Toyota dự kiến, hãng này sẽ chỉ bán được 10,202 triệu xe trong tổng sản lượng 10,366 triệu xe trong năm 2017. Con số trên bao gồm tất cả các thương hiệu: Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino mà hãng xe của Nhật Bản sở hữu.

Được biết, cả hai con số trên chỉ cao hơn chút ít so với số liệu ớc tính của năm 2016. Thị trường lớn nhất của Toyota là Mỹ có vẻ đang khởi sắc, trong khi thị trường nội địa Nhật Bản khá trầm lắng. Trong khi đó, Trung Quốc hứa hẹn sẽ dùng các biện pháp liên quan đến thuế để kích cầu thị trường ô tô.

Thị trường - Toyota thận trọng với thị trường ô tô năm 2017

CEO kiêm chủ tịch Akio Toyoda của Toyota trên đường đua Nurburgring ở Đức (Ảnh: Getty Images)

Trong năm 2016, dù bị Volkswagen theo sát nút nhưng Toyota có thể vẫn giữ vững ngôi vị nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, với doanh số dự kiến đạt 10,091 triệu xe và sản lượng 10,228 triệu xe.

Được biết, tổ chức quốc tế các nhà sản xuất ô tô - OICA xếp hạng các nhà sản xuất ô tô theo sản lượng chứ không phải doanh số. Với sản lượng 10,228 triệu xe trong năm nay, nhiều khả năng Toyota sẽ vẫn dẫn trước Volkswagen. Tuy nhiên, nếu hãng ô tô của Đức quyết định tăng sản lượng vào những tuần cuối cùng của năm 2016 thì danh hiệu này sẽ cần phải xem xét lại.

Trước đó, trong bản kế hoạch gần đây nhất, hãng Volkswagen dự kiến sản xuất 10,176 triệu xe trong năm 2016. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm, tập đoàn Volkswagen có doanh số tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 7,61 triệu xe, trong khi doanh số toàn cầu của Toyota chỉ tăng 0,4% lên 7,53 triệu xe.  

Trong khi đó, Toyota gặp hai sự cố không may trong năm 2016. Đầu tiên là vụ nổ ở một nhà cung cấp thép vào tháng 2, khiến tập đoàn phải đóng cửa các nhà máy trong một tuần. Sau đó là các trận động đất ở miền nam Nhật Bản vào tháng 4 cũng khiến việc sản xuất bị gián đoạn. Những sự cố này ít nhiều đã ảnh hưởng đến việc sản xuất của Toyota.

Giới phân tích đang trông chờ các “ông lớn” trong ngành ô tô tăng tốc khi chỉ còn 2 tuần nữa là hết năm 2016. Và kết quả thống kê chính thức vào cuối tháng 1/2017.

(theo Forbes)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toyota-than-trong-voi-thi-truong-o-to-nam-2017-a174675.html