+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Hơn 920.000 người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong đợt 5

    • DSPL
    ĐS&PL Trong đợt tiêm thứ 5 tại TP.HCM, hơn 920.000 người đã được tiêm vaccine COVID-19.

    Theo báo Người Lao động, Sở Y tế TP.HCM mới đây đã công bố kết quả thực hiện kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 5 (tính từ 22/7 đến nay) trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đến 8h30 ngày 3/8, tổng cộng 920.329 người đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại TP.HCM. Theo kế hoạch ban đầu, TP dự kiến sẽ tiêm 930.000 liều vaccine trong đợt này.

    tp hcm tiem phong1
    TP.HCM đã tiêm được 920.329 liều vaccine COVID-19 trong đợt tiêm chủng thứ 5. Ảnh: Người Lao động

    Riêng trong ngày 2/8, lực lượng chức năng cho biết đã hoàn thành việc tiêm chủng cho 145.576 người. 

    Trong số hơn 920.000 người đã được tiêm vaccine đợt 5, có 1.039 ghi nhận các phản ứng trong khoảng 30 phút sau tiêm nhưng tất cả đều an toàn, không có vấn đề nghiêm trọng. 

    Bên cạnh đó, theo báo Tuổi trẻ, cũng trong sáng 3/8, tại buổi họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết TP tổ chức tiêm vaccine trên tinh thần tự nguyện, những người đồng ý tiêm sẽ được tiêm.

    Tại cuộc họp, ông Đức đã nhắc lại chủ trương lâu nay của cả nước là tiêm vaccine miễn phí và tự nguyện cho toàn dân. Trong đó, các loại vaccine được tiêm phải đáp ứng hai yêu cầu: Được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp và được Việt Nam cấp phép sử dụng.

    Thông tin về đợt tiêm chủng thứ 6 của TP, ông Dương Anh Đức cho biết đợt tiêm này sẽ rất đặc biệt, dự kiến kéo dài đến hết tháng 8/2021. Trong đó, TP.HCM đề nghị Bộ Y tế xem xét phân bổ liên tục vaccine để đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trên 18 tuổi ở TP vào cuối tháng 8.

    tp hcm hop bao sang 3 8
    Trưởng Ban Tuyên giáo TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê  (trái) và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo sáng 3/8. Ảnh: Tuổi trẻ

    Theo ông Đức, TP.HCM đã gửi văn bản tới Chính phủ, Bộ Y tế, đề xuất phân bổ cho TP khoảng 5-5,5 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 8 để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã được đề ra. 

    Cụ thể, ông Đức phát biểu: "Nếu được cung cấp đủ vaccine và đúng tiến độ đề xuất, TP sẽ đảm bảo tiêm đúng mục tiêu đợt 6 này. Ngoài ra, chúng ta còn những nguồn lực khác sẵn sàng để hỗ trợ, do vậy nếu được phân bổ nguồn vaccine dồi dào hơn, TP có thể đẩy tiến độ tiêm lên hơn 350.000 mũi/ngày".

    Minh Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-hon-920-000-da-duoc-tiem-vaccine-ngua-covid-19-trong-dot-5-a509019.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan