+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Số bệnh nhân nặng và tử vong tiếp tục giảm

    ĐS&PL TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM cho biết số bệnh nhân tử vong liên quan đến COVID-19 trên địa bàn TP vẫn còn cao nhưng đang giảm dần.

    Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin từ sở Y tế TP.HCM cho biết, trong ngày 25/9, TP.HCM có thêm 3.370 bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng, được chuyển tới bệnh viện tầng 2 và tầng 3.

    Trong khi đó, số ca tử vong trong ngày 24/9 là 123 bệnh nhân, giảm 17 trường hợp so với ngày trước đó. Tính từ 1/1 đến nay, TP.HCM ghi nhân 14.247 ca tử vong liên quan đến COVID-19.

    Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM, số ca F0 mới được đưa đến bệnh viện tẩng 2, tầng 3 trên địa bàn TP đã giảm hơn nhiều so với giai đoạn trước.

    "Nhìn vào đồ thị hàng ngày có thể thấy ca tử vong ở thành phố đang giảm dần dần, tuy nhiên, số lượng này vẫn còn cao. Nguyên nhân là ca tử vong do COVID-19 phản ánh quá trình điều trị kéo dài, từ khi nhập viện đến lúc diễn biến xấu và can thiệp các biện pháp hỗ trợ hồi sức. Số ca tử vong hiện nay đa số là bệnh nhân cũ, nặng, đã điều trị kéo dài", Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM cho hay.

    tphcm so benh nhan nang va tu vong tiep tuc giam
    Trong ngày 24/9, TP.HCM có 3.607 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện lên 187.078 người. Ảnh minh họa: Mạnh Cường/ Người Lao Động

    TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết thêm, chiến lược điều trị COVID-19 ở TP.HCM trong giai đoạn này tập trung vào 2 nhánh, gồm đẩy mạnh chăm sóc F0 tại nhà và củng cố hệ thống y tế để đủ sức điều trị ca bệnh nặng, không để xảy ra tình trạng F0 diễn biến nặng và tử vong. Ngành y tế đang dốc toàn lực để cứu chữa cho các trường hợp bệnh nặng, hy vọng kết hợp với độ bao phủ vaccine nhanh và rộng, TP.HCM có thể sớm vượt qua dịch bệnh.

    Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, Người Lao Đông thông tin tính đến thời điểm hiện tại, thành phố có 363.031 trường hợp mắc CCOVID-19, trong đó có 362.552 ca mắc trong cộng đồng, 479 ca nhập cảnh.

    Tính đến hết ngày 23/9, số F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 34.127 người, trong khi đó, số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 22.489 người, còn số người đang điều trị tại các bệnh viện tầng 2, 3 là 39.831 trường hợp.

    Số trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 đang điều trị là 3.803 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 292 người. Trong ngày 24/9, TP.HCM có 3.607 người được xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện lên 187.078 người.

    Vào trưa ngày 25/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay tỉ lệ dương tính tại "vùng đỏ" và "vùng cam" qua các đợt xét nghiệm đã có khuynh hướng giảm dần. TP.HCM hiện đang tiếp tục đẩy nhanh công tác xét nghiệm ở “vùng cam”, “vùng đỏ”, đồng thời triển khai tiêm chủng khi nhận thêm vaccine ngừa COVID-19 từ bộ Y tế.

    Các quận, huyện hiện vẫn đang tiếp tục nhận tiêm vét với trường hợp chưa tiêm vaccine mũi 1 và tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Tính đến hết ngày 24/9, TP.HCM đã tiêm được 9.199.793 mũi, trong đó có 6.801.994 mũi 1 và 2.397.799 mũi 2.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-so-benh-nhan-nang-va-tu-vong-tiep-tuc-giam-a514338.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan