+Aa-
    Zalo

    TP Hồ Chí Minh: Hơn 40% bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện.

    • DSPL
    ĐS&PL Theo Cổng thông tin của TP Hồ Chí Minh, tính đến chiều 3/8, TP đã có 40.973 ca được điều trị khỏi, chiếm hơn 40% bệnh nhân đang điều trị tại TP.

    TP Hồ Chí Minh: Hơn 40% bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện.


    Theo Cổng thông tin của TP Hồ Chí Minh, tính đến chiều 3/8, TP đã có 40.973 ca được điều trị khỏi, chiếm hơn 40% bệnh nhân đang điều trị tại TP.

    a1


    Như vậy trong những ngày qua, số xuất viện ở các bệnh viện điều trị COVID-19 dao động khoảng 3.000 - 4.000 người một ngày.


    Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, theo dõi sức khỏe tại nhà.
    Hiện TP Hồ Chí Minh có 1.026 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO.


    Theo TS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM thì việc Bộ Y tế thiết lập các bệnh viện, Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 trên địa bàn TP.HCM sẽ mang lại hiệu quả điều trị rất tốt để giảm tối đa số trường hợp tử vong vì COVID-19. Đồng thời cũng tạo nên tâm lý an tâm cho người dân của thành phố…


    Bộ Y tế phân bổ thêm 1,8 triệu liều vaccine COVID-19 cho TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.


    Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 1.074.380 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca (AZ), trong đó 659.500 liều mua từ AZ thông qua VNVC được phân bổ cho TP Hồ Chí Minh và 414.880 liều do Chính phủ Vương quốc Anh & Bắc Ireland viện trợ được phân bổ cho TP Hà Nội.

    a2


    Trong ngày 3/8, Bộ Y tế đã điều chỉnh Quyết định 3600/BYT-QĐ về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 16 để phân bổ thêm cho TP Hồ Chí Minh (tăng 319.000 liều) và TP Hà Nội (tăng 284.000 liều).


    Như vậy, trong 3 đợt phân bổ vaccine gần nhất (đợt 16, 17, 18), TP Hồ Chí Minh được cấp 1.148.500 liều và Hà Nội được cấp 868.880 liều.


    Ngoài ra, các Viện, Bệnh viện, đơn vị Trung ương tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội được cấp lần lượt 40.000 liều và 74.500 liều trong các đợt này để tiêm cho người dân trên địa bàn.


    Hàn Quốc ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Delta plus đầu tiên.


    Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 3/8 cho biết vừa phát hiện 2 bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta plus có khả năng lây nhiễm cao.

    a3


    Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Delta plus, là một dòng phụ của biến thể Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ. KDCA cho biết, một trong số 2 trường hợp nhiễm Delta plus là người đàn ông ngoài 40 tuổi chưa từng ra nước ngoài. Biến thể Delta plus được cho là dễ lây lan hơn, có thể có khả năng lây nhiễm sang người dù đã được tiêm chủng đầy đủ.


    Cho đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 6.000 trường hợp mắc 4 biến thể chính của virus SARS-CoV2, trong đó có gần 3.000 ca thuộc biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-ho-chi-minh-hon-40-benh-nhan-covid-19-da-xuat-vien-a509145.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.