Tại cơ quan công an, người đàn ông đăng tải thông tin xúc phạm CSGT trên Facebook khai do bức xúc vì vợ vi phạm giao thông, xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được.
“Đôi nam nữ có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được bản thân, còn chạy xe không đội mũ bảo hiểm, chống đối lực lượng chức năng nên người dân ai cũng bức xúc”
CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) phải đu trên ca-pô xe ô tô 7 chỗ để yêu cầu tài xế dừng xe. Chiếc xe ô tô vẫn di chuyển thêm một đoạn mới chịu dừng lại.
Nhận được tin thanh niên có ý định nhảy cầu, 2 CSGT đã chạy bộ ngược dòng xe nhanh chóng tiếp cận hiện trường đưa được thanh niên trên ra khu vực an toàn.
Liên quan vụ cầm kim tiêm uy hiếp cô gái trẻ, cướp điện thoại ở TP.HCM, nghi phạm khai khi bị truy đuổi đã dùng bình hoa đập vào đầu để hù họa người dân.
Sau khi xử phạt hành chính xong, anh công an giao thông yêu cầu nhân vật chính đăng thông tin sự việc lên trang cá nhân MXH và phải được tối thiểu 30 like thì mới "tha".
Việc khám người theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó cất giấu trong người đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành
Đại úy Lê Văn Tuân, cán bộ Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa bị tước danh hiệu Công an nhân dân vì liên quan đến vụ án "cưỡng đoạt tài sản".
Trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên cầu Chương Dương, 2 chiến sĩ CSGT Hà Nội đã nhặt được chiếc điện thoại do người dân đánh rơi trên đường.