Triệt phá đường dây buôn thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay


Thứ 6, 18/01/2019 | 12:17


Cơ quan Công an đã bắt giữ, khởi tố 2 đối tượng có vai trò cầm đầu là Nguyễn Tiến Vinh và Phạm Văn Tuấn về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mới đây, cơ quan Công an đã bắt giữ, khởi tố 2 đối tượng có vai trò cầm đầu là Nguyễn Tiến Vinh và Phạm Văn Tuấn về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Zing.

Ngày 18/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp đồng thời bắt và khởi tố hai đối tượng Nguyễn Tiến Vinh và Phạm Văn Tuấn.

Sau nhiều tháng theo dõi cuối năm 2018, Cục C04 phát hiện đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn hợp từ Campuchia về TP.HCM do Vinh và Tuấn cầm đầu. Cục C04 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt quả tang hai nghi can này vận chuyển 44 kg ma túy tổng hợp. Khám nhà Vinh và Tuấn, công an thu thêm 300 viên ma túy tổng hợp.

Theo nhận định, đây là đường dây có số lượng ma tuý tổng hợp "khủng" nhất mà cơ quan Công an khám phá từ trước đến nay.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Thu Hằng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-buon-thuoc-lac-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-a259929.html