Triệt xóa tụ điểm đánh bạc bất chấp dịch bệnh COVID-19, thu giữ gần 500 triệu đồng


Thứ 4, 02/06/2021 | 19:44


Cùng sự kiện

Tụ điểm lắc tài xỉu vừa bị triệt phá tại Kiên Giang đã hoạt động khoảng 6 tháng nay, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia.

An ninh - Hình sự - Triệt xóa tụ điểm đánh bạc bất chấp dịch bệnh COVID-19, thu giữ gần 500 triệu đồng
Tang vật của các con bạc bị thu giữ tại hiện trường. Ảnh: VOV

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 19 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1989) ngụ TP.Phú Quốc đứng ra tổ chức, thuê người gom tiền và thu tiền xâu. Mỗi ngày, hàng chục con bạc đến đây chơi lắc tài xỉu ăn tiền với mỗi lượt ăn thua từ 5-10 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 29/5, lực lượng trinh sát phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an thành phố Phú Quốc tiến hành bắt quả tang 32 đối tượng đang đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền ở số nhà 98, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, phường Dương Đông, TP. Phú Quốc. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ số tiền gần 500 triệu đồng (bao gồm tiền trên chiếu bạc và trong người các đối tượng), 2 bộ tài xỉu và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tụ điểm lắc tài xỉu này đã hoạt động khoảng 6 tháng nay, với thủ đoạn hết sức tinh vi và xem thường pháp luật. Để tránh sự truy bắt của Công an, Dung đã bố trí người canh đường cảnh giới từ xa, vì vậy, lực lượng Công an địa phương khó tiếp cận.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã huy động những trinh sát có kinh nghiệm, phối hợp với Công an TP Phú Quốc đồng loạt bao vây khép kín mới triệt phá được tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn này.

Tháng 4,  Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cũng đã triệt xóa tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền quy mô lớn ở địa phương và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

30 người có liên quan đã bị bắt giữ. Gần15 đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ số tiền đặt tài xỉu là 200.000 đồng, 1 cái cân, 3 cặp cựa sắt, 10 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 11 điện thoại di động các loại và 5 xe máy cùng với nhiều tang vật khác có liên quan.

Khám xét trên người những đối tượng này, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm gần 57 triệu đồng.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-xoa-tu-diem-danh-bac-bat-chap-dich-benh-covid-19-thu-giu-gan-500-trieu-dong-a502661.html