+Aa-
    Zalo

    Trùm giang hồ Bảo "Đông" ở đất Cảng vừa bị bắt là ai?

    ĐS&PL Bảo "Đông" là một trùm giang hồ cộm cán có máu mặt ở đất Cảng, đối tượng từng có 3 tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

    Theo báo Tiền Phong, tối ngày 20/6, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ Trần Thái Bảo (tức Bảo "Đông", 51 tuổi, thường trú tại phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền và hiện đang sinh sống cùng gia đình tại khu đất 9,2ha Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An). Bảo là đối tượng cộm cán, trùm giang hồ tại Hải Phòng.

    Trước đó, ngày 19/4, Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền Thơ (tức Thơ Kềnh, 49 tuổi, trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) tổ chức đánh bạc dưới hành thức xóc đĩa qua mạng Intemet.

    Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Thơ nhận mua tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng Intemet từ Trần Thái Bảo và giao dịch chuyển tiền thắng, thua cho Bảo thông qua Phạm Khương Duy.

    trum giang ho bao dong o dat cang vua bi bat la ai
    Đối tượng Trần Thái Bảo và Phạm Khương Duy. Ảnh: Công Lý

    Sau khi bị bắt giữ, Phạm Khương Duy (SN 1990, trú tại phường Nam Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) khai làm thuê cho Trần Thái Bảo.

    Tối ngày 19/6, Bảo "Đông" bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một “bạn gái” ở đường Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

    Báo Công an Nhân dân đưa tin, Bảo "Đông" là một trùm giang hồ cộm cán có máu mặt ở đất Cảng, đối tượng từng có 3 tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Đối tượng này còn có biểu hiện sử dụng ma tuý tổng hợp, tàng trữ vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc, khai thác trái phép khoáng sản tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và có quan hệ với nhiều đối tượng hình sự tại các tỉnh Tây Bắc.

    Đặc biệt, từ năm 2019, sau khi nhà của Bảo ở số 2/250 Lạch Tray bị giải tỏa, Bảo “Đông” cùng vợ ngang nhiên đến khu vực 9,2ha đất quốc phòng ở phố Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, chiếm nhiều lô đất, xây dựng nhiều nhà trái phép.

    Khi UBND quận Hải An có chủ trương thu hồi 9,2ha đất quốc phòng ở Đồng Xá thì Bảo “Đông” thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự, cầm đầu, hướng dẫn người dân lấn chiếm đất ở khu vực này viết đơn thư khiếu kiện.

     

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trum-giang-ho-bao-dong-o-dat-cang-vua-bi-bat-la-ai-a504501.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan