"Tú bà" chứa mại dâm trốn truy nã 19 năm, bị bắt khi đang trốn ở Hải Phòng


Thứ 3, 23/11/2021 | 10:01


Cùng sự kiện

Trốn truy nã suốt 19 năm, Phạm Thị Chuyện bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hải Phòng.

Chiều 22/11, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ đối tượng Phạm Thị Chuyện (SN 1959, hộ khẩu thường trú tại phường Sao Đỏ, TP.Chí Linh, Hải Dương).

An ninh - Hình sự - 'Tú bà' chứa mại dâm trốn truy nã 19 năm, bị bắt khi đang trốn ở Hải Phòng
 Phạm Thị Chuyện bị bắt. (Ảnh: Zing)

Phạm Thị Chuyện bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về tội Chứa mại dâm từ tháng 12/2002. 

Bị can này trốn truy nã suốt 19 năm, đến ngày 20/11/2021 thì bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã bàn giao Chuyện cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý.

Chứa mại dâm là hành vi tạo điều kiện về địa điểm cho việc mua, bán dâm được thực hiện.

Cơ sở pháp lý quy định trách nhiệm hình sự đối với tội chứa mại dâm là Điều 327, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tùy theo mức độ vi phạm, khung hình phạt chính đối với tội Chứa mại dâm gồm: Phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; Phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm; Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-ba-chua-mai-dam-tron-truy-na-19-nam-bi-bat-khi-dang-tron-o-hai-phong-a520074.html