Tại cơ quan công an, "tú ông" Nguyễn Đắc Đua khai nhận môi giới cho một người phụ nữ 54 tuổi bán dâm với giá 150.000 đồng/lượt, trong khi đối tượng thu 400.000 đồng của khách.
Tánh khai nhận, hàng ngày đối tượng môi giới người bán dâm cho khách mua dâm. Sau khi thỏa thuận giá cả và địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm xong thì Tánh được nhận phần tiền hoa hồng.
Công an quận 12 (TP.HCM) phát hiện Lê Thanh Đoàn lẩn trốn tại TP.Tân An (tỉnh Long An) nên cử một tổ công tác bí mật xuống địa bàn, mật phục để bắt đối tượng.
Long là bị cáo bị truy tố trong vụ án môi giới mại dâm hai cô gái T.H. và T.T. là người khá nổi trong giới showbiz với giá 15.000 USD vào tháng 8/2022.
“Tú ông” 9X sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Facebook ảo để giao dịch với khách mua dâm và diều hành gái bán dâm. Ranh mãnh ở chỗ, sau khi đạt thoả thuận Long đều xoá toàn bộ tin nhắn đã giao dịch.
Sau khi nhận 5 triệu đồng của khách mua dâm, Tuấn chuyển cho gái bán dâm mỗi người 1,5 triệu đồng. Số tiền 2 triệu đồng còn lại Tuấn hưởng lợi từ việc môi giới mại dâm.
Khi chưa có thông tin chính thức mà một số cá nhân đã đưa ra những lời đồn đoán thiếu căn cứ, cố tình gán ghép cho một vài người cụ thể là hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Đặng Văn Nhân chuyên môi giới các "đào" người Việt Nam và người nước ngoài. Với hình thức là lập trang web, các tài khoản mạng xã hội để "chào hàng" gái bán dâm, “tú ông” hưởng 30% số tiền bán dâm, thu lời bất chính.
Liên quan vụ bắt quả tang 8 đôi nam nữ mua bán dâm ở An Giang, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự 5 "tú ông" để làm rõ hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.
Liên quan vụ bắt 4 chân dài đang "mây mưa" trong quán massage: Tú ông khai, mỗi khách đến massage Dũng thu 350.000 đồng. Riêng khách mua dâm, khách phải trả cho các cô gái 600.000 đồng.
Phục vụ theo yêu cầu của “thượng đế”, “tú ông” 9X nhanh chóng điều 4 thiếu nữ dưới 18 tuổi đến Homestay để phục vụ. Mỗi nhân viên, “tú ông” cắt phế 1,5 triệu đồng.
Hiện và Thành tự đánh giá hình thức của gái bán dâm rồi đưa ra mức giá. Khi khách đồng ý, họ gửi thông tin, địa chỉ của gái bán dâm để hai bên giao dịch.
Lập hội nhóm “Top One SG HN Phố” và “Hội Bon Chen”, các “tú ông” tuổi teen “ngã giá” với khách xong đâu đấy sẽ cung cấp địa chỉ, thông tin khách mua dâm cho gái bán dâm rồi “cắt phế” 1 đến 3 triệu đồng, tùy theo mỗi cuộc vui vẻ.
Tại phiên xét xử "tú ông" Kim Kyung-don cho rằng, mình không phải là người điều hành đường dây. Bị cáo khai được ông chủ Kim Gi-young thuê quản lý chung nhà hàng với mức lương 100 triệu mỗi tháng.
Để hét giá với "thượng đế", những người tham gia bán dâm lấy mác là sinh viên các trường đại học trên địa bàn Nghệ An, có hoàn cảnh khó khăn đi làm thêm để trang trải cuộc sống.
"Tú ông" khai nhận đang quản lý gần 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trung bình mỗi tháng Hoàng thu lợi bất chính từ hoạt môi giới mại dâm hơn 1 tỷ đồng.