Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường


Thứ 4, 09/04/2014 | 03:06


(ĐSPL) - Vừa qua, báo Đời sống và Pháp luật đã phối nối kết cùng Quỹ Áo ấm vùng cao trao tặng gần 1.000 phần quà tới các em học sinh vùng cao Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang.

(ĐSPL) - Vừa qua, báo Đời sống và Pháp luật đã phối nối kết cùng Quỹ Áo ấm vùng cao trao tặng gần 1.000 phần quà tới các em học sinh vùng cao Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tại chương trình "Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường":

 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường
Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 2).
Từng nụ cười trao đi, thêm bao ước mơ lại về.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 3).
Cuộc đời này đẹp thế, khi người ta bên nhau sẻ chia.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 4).
Ca sỹ Hà Okio giữ vai trò là Đại sứ của chương trình.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 5).
Thượng tọa Thích Giải Hiền tặng quà cho các học sinh.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 6).
Đại Đức Thích Lệ Minh (Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam).
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 7).
Mỗi một chiếc áo trao đi gửi gắm tâm tình của các nhà hảo tâm.
Chùm ảnh
Sẻ chia cùng các em, là động lực để các em đến trường đều đặn.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 9).
Ta trao nhau từng chiếc áo, cùng tấm lòng nhân ái.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 10).
Bên nhau yêu thương đong đầy, nụ cười động lại trên môi mỗi người.
Chùm ảnh
Và từng ngày trôi qua, trái tim khát khao ngập tràn.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 12).
Bạn cùng tôi chia sẻ, yêu thương bên nhau suốt đời.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 13).
Tình người ấm áp giữa núi rừng vùng cao
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 14).
Có hiểu mới có thương, không hiểu biết không thể thương yêu.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 15).
Trao tình thương yêu bằng những hành động thiết thực.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 16).
Giúp vơi đi sự khó khăn mà hàng ngày các em đang đối mặt.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 17).
Những trái tim cùng chung nhịp đập.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 18).
Hãy dành sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần dấn thân.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 19).
Để cùng nhau mang đến tình yêu thương cho các em nhỏ vùng cao.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 20).
Mọi sự đóng góp dù nhỏ cũng giúp các em có cuộc sống tốt hơn.
 - Chung tay góp sức đưa học sinh vùng cao đến trường (Hình 21).
Cần nhiều hơn nữa sự chung tay của cộng đồng dành cho các em.

Tâm An

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chung-tay-gop-suc-dua-hoc-sinh-vung-cao-den-truong-a28546.html