Y án cho kẻ siết cổ cô bạn cùng quê cướp laptop


Thứ 2, 15/08/2016 | 07:14


(ĐSPL) - Bị tuyên phạt 23 năm tù về hành vi siết cổ cô bạn cùng quê cướp laptop, điện thoại Tài xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được chấp nhận

(ĐSPL) - Bị tuyên phạt 23 năm tù về hành vi siết cổ cô bạn cùng quê cướp laptop, điện thoại Tài xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được chấp nhận.

Theo tin tức đăng tải trên báo Vnexpress, ngày 15/8, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 23 năm tù đối với Bùi Đức Tài (26 tuổi, quê Đăk Lăk) về các tội Giết người, Cướp tài sản. Theo HĐXX, việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo, mức án này là thỏa đáng không có căn cứ để giảm nhẹ.

Bị cáo Tài không được giảm nhẹ hình phạt (Ảnh: Vnexpress)

Tờ Công an nhân dân đưa tin, Tài có tình cảm với chị Nguyễn Thị Khánh L. (ngụ cùng quê) có quan hệ tình cảm với nhau từ khi cả hai còn học phổ thông tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

Năm 2011, L. vào TP Hồ Chí Minh học đại học, còn Tài đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương. Khoảng tháng 7/2014, Tài mượn xe máy của L. sau đó đem đi bán lấy tiền tiêu xài dẫn đến cả hai mâu thuẫn.

Trưa ngày 17/10/2014, Tài đến phòng trọ của L. nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 chơi.

Tại đây, L. khơi lại chuyện Tài lấy xe của mình đem bán nên đôi bên lời qua tiếng lại. Tức giận, Tài lấy sợi dây cắm sạc điện thoại siết cổ L. đến bất tỉnh rồi lấy 1 máy tính xách tay, điện thoại rồi bỏ đi. Tài đem bán số tài sản này được 7,2 triệu đồng rồi mua xe gắn máy để sử dụng.

Chiều cùng ngày, bạn cùng phòng chị L. đi làm về phát hiện nạn nhân người tím tái trên cổ có sợi dây điện siết chặt nên tháo ra rồi đưa đi cấp cứu. Dù thoát chết nhưng do bị ngạt thở quá lâu chị L. vẫn bị tổn thương não với thương tích 36\%.

Cũng theo báo Vnexpress, hồi tháng 4, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án. Ngoài hình phạt tù, tòa buộc Tài bồi thường cho nạn nhân 360 triệu đồng chi phí điều trị. Anh ta sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại tòa hôm nay, nam thanh niên cho rằng, chỉ có ý định siết cổ nạn nhân để cướp tài sản chứ không có ý định giết người. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận lời bào chữa này.

NINH LAN (Tổng hợp)
Nguồn nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/y-an-cho-ke-siet-co-co-ban-cung-que-cuop-laptop-a143808.html