Video: "Cười té ghế" với điệu nhảy vừa mãnh liệt vừa lạ lùng của gà gô


Chủ nhật, 13/09/2020 | 06:13


Cùng sự kiện

Các điệu nhảy của gà gô diễn ra ở nơi được gọi là lek, về cơ bản đó là một “sàn nhảy” để những con đực thể hiện các bước di chuyển độc đáo và gây ấn tượng với con cái.

Các điệu nhảy của gà gô diễn ra ở nơi được gọi là lek, về cơ bản đó là một “sàn nhảy” để những con đực thể hiện các bước di chuyển độc đáo và gây ấn tượng với con cái.

Những con gà gô trống Centrocercus urophasianus (C. urophasianus) có một cách độc đáo để thu hút những con chim cái. Loài chim có nguồn gốc từ Bắc Mỹ này thổi phồng và làm căng các túi khí trước ngực của nó như một nghi thức giao phối.

Các điệu nhảy diễn ra ở nơi được gọi là lek, về cơ bản đó là một “sàn nhảy” để những con đực thể hiện các bước di chuyển độc đáo và gây ấn tượng với con cái.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/video-cuoi-te-ghe-voi-dieu-nhay-vua-manh-liet-vua-la-lung-cua-ga-go-a338598.html