Cảnh sát 113 Hà Nội trả lại tài sản cho người đánh rơi


Thứ 3, 14/01/2020 | 12:03


Cùng sự kiện

Đội Cảnh sát 113 - số 1 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, CATP Hà Nội vừa tiến hành trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Đội Cảnh sát 113 - số 1 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, CATP Hà Nội vừa tiến hành trao trả hơn 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản quan trọng cho người đánh rơi.

Anh Hà vui mừng nhận lại tài sản đánh rơi - Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 10/1 tổ công tác đội Cảnh sát 113 số 1 - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - CATP Hà Nội gồm: Thượng uý Lương Đình Quang (Tổ trưởng); Thượng uý Đỗ Văn Nam; Đại uý Nguyễn Trung Hiếu; Đại uý Trần Anh Tuấn; Đại uý Nguyễn Hữu Anh Tuấn. Khi đang làm nhiệm vụ tới đoạn 68 Xã Đàn (thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), đồng chí Hiếu phát hiện 01 ví da màu nâu nằm ở ven đường.

Ngay lập tức Đại úy Hiếu thông báo cho tổ công tác dừng xe xuống kiểm tra và phát hiện bên trong chiếc ví có số tiền mặt hơn 10.000.000 đồng cùng các giấy tờ cá nhân liên quan mang tên Hoàng Sơn Hà sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Bằng công tác nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng liên lạc với anh Hà và mời lên trụ sở đơn vị để trao trả lại tài sản.

Không giấu được sự vui mừng, xúc động khi nhận lại tài sản từ các chiến sĩ của Đội cảnh sát 113 số 1, anh Hà cho biết trong quá trình đi giải quyết công việc từ Bạch Mai ra Cầu Giấy, do sơ xuất đã làm rơi mất ví gồm toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ đảng viên và số tiền trong ví.

Sau khi phát hiện mất dù đã tìm lại nhiều lần, nhưng anh nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được. Sau đó thì nhận được tin vui từ đội Cảnh sát 113 số 1.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ, Đội Cảnh sát 113 số 1, anh Hà đã viết một lá thư cảm ơn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác, đặc biệt là đồng chí Hiếu đã giúp anh tìm lại được tài sản bị đánh rơi.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-113-ha-noi-tra-lai-tai-san-cho-nguoi-danh-roi-a308291.html