Cảnh sát giao thông kịp thời cứu giúp một tài xế xe buýt bị đột quỵ


Thứ 4, 19/08/2020 | 12:23


Cùng sự kiện

Ngay khi phát hiện chiếc xe buýt đỗ ở điểm dừng khá lâu, tổ công tác lại kiểm tra thì phát hiện sự việc tài xế có dấu hiệu đột quỵ nên lập tức gọi cấp cứu, đưa lái xe đế

Ngay khi phát hiện chiếc xe buýt đỗ ở điểm dừng khá lâu, tổ công tác lại kiểm tra thì phát hiện sự việc tài xế có dấu hiệu đột quỵ nên lập tức gọi cấp cứu, đưa lái xe đến bệnh viện.

Theo tin từ An ninh Thủ đô, sáng 18/8, tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội do Thiếu tá Tô Quang Minh cùng Đại úy Nguyễn Văn Bình, Đại úy Nguyễn Duy Linh làm nhiệm vụ tuần lưu tại tuyến đường Âu Cơ, Nghi Tàm bỗng phát hiện một chiếc xe buýt mang BKS 29B-40250 đỗ ở điểm dừng chờ khá lâu.

Trước sự bất thường này, tổ công tác đã tiến lại gần để kiểm tra. Lúc này, phụ xe buýt cũng hốt hoảng mở cửa xe nhào xuống thông báo lái xe đột quỵ gục xuống vô lăng, cầu cứu CSGT giúp đỡ.

CSGT cùng với phụ xe buýt, các y bác sỹ nhanh chóng cứu giúp lái xe gặp nạn. Ảnh: An ninh Thủ đô

Vừa nắm thông tin, ngay lập tức, Tổ công tác của Đội CSGT số 2 vừa phân luồng giao thông, đồng thời gọi cấp cứu, đưa lái xe đến bệnh viện. Được biết, sau khi đến bệnh viện, lái xe đã được các y bác sỹ tích cực hồi sức cấp cứu. Qua xác minh, lái xe là anh Lê Văn Hằng (SN 1976, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Được biết, theo Pháp luật Việt Nam đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 29/4, khi trên đường về sau ca tuần tra kiểm soát, Trung úy Nguyễn Trung Lập (Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Mỏ Cày Nam, Công an tỉnh Bến Tre) nhìn qua gương chiếu hậu xe mô tô đặc chủng thấy 1 ô tô 4 chỗ biển số 71A – 075.29 mở đèn báo hiệu khẩn cấp lưu thông hướng từ huyện Thạnh Phú về thành phố Bến Tre.

Anh Lập liền giảm tốc độ cho xe vượt qua và thấy bên trong ô tô có người bệnh và một nữ nhân viên y tế. Nhân viên y tế đã đề nghị cảnh sát này giúp đỡ, do ô tô chuyển sản phụ sinh khó, đang trong tình huống nguy hiểm, cần đến bệnh viện tuyến trên ở thành phố Bến Tre gấp mà đường đông phương tiện về nghỉ lễ.

Nắm tình hình, Trung úy Lập nhanh chóng điều khiển mô tô đặc chủng lên trước mở đường cho xe chở sản phụ đi cấp cứu đến nơi an toàn.

Hình ảnh anh cảnh sát trẻ "mở đường cứu người" được nhân viên y tế trong ô tô chở sản phụ ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, gây xúc động và nhận nhiều lời khen ngợi.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-giao-thong-kip-thoi-cuu-giup-mot-tai-xe-xe-buyt-bi-dot-quy-a335606.html