+Aa-
    Zalo

    Nghệ An: Cha tử vong vì tai nạn, con gái được 9 người hiến máu cứu sống

    ĐS&PL Sau tai nạn, người cha tử vong còn con gái 18 tuổi bị thương rất nặng, mất nhiều máu. Sau đó, 9 người dân đã tham gia hiến máu để cứu người.

    Sau tai nạn, người cha tử vong còn con gái 18 tuổi bị thương rất nặng, mất nhiều máu. Sau đó, 9 người dân đã tham gia hiến máu để cứu người.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Plo.vn

    Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, trưa 2/4, ông Phạm Văn Trường (60 tuổi) chạy xe máy chở Phạm Thị Lý (18 tuổi, con gái) đến thắp hương cho bố vợ ở huyện Nam Đàn.

    Trên đường về, hai cha con ông Trường bị ôtô bán tải chạy chiều ngược lại tông trúng.

    Vụ tai nạn làm ông Trường tử vong tại chỗ, chị Lý bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng vỡ đa tạng, mất nhiều máu.

    Được biết, chị Lý có bốn chị gái nhưng ba chị đi làm ăn xa, không kịp về chịu tang cha và hiến máu cứu em.

    Theo báo An ninh Thủ đô, nhận được thông báo của bệnh viện về việc cần nhóm máu O để phẫu thuật cấp cứu cho Lý, người dân đã kêu gọi trên mạng xã hội.

    Sau đó, 9 người dân đã đến Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An để hiến máu cứu người.

    Sau hơn 1 ngày được cấp cứu, chị Lý đang hôn mê nhưng sức khỏe đã có nhiều tiến triển. Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân về vụ tai nạn.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-cha-tu-vong-vi-tai-nan-con-gai-duoc-9-nguoi-hien-mau-cuu-song-a318204.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan