Thanh niên dũng cảm lao xuống dòng nước chảy xiết cứu người được tuyên dương


Thứ 6, 04/12/2020 | 13:46


Nghe tiếng kêu cứu của em Nghi, anh Đức lập tức chạy đến, lao ra dòng nước đang chảy xiết bơi theo để cứu nạn nhân.

Nghe tiếng kêu cứu của em Nghi, anh Đức lập tức chạy đến, lao ra dòng nước đang chảy xiết bơi theo để cứu nạn nhân.

Ban Thường vụ Huyện đoàn Sơn Hà trao giấy khen cho anh Đinh Văn Đức - Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Với hành động dũng cảm cứu sống em Đinh Vĩnh Nghi (2010, học sinh Trường Tiểu học Di Lăng số 2, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi), anh Đinh Văn Đức (1993) ở tổ dân phố Nước Rạc, thị trấn Di Lăng (Sơn Hà, Quảng Ngãi) vừa được Huyện đoàn Sơn Hà tuyên dương và trao tặng giấy khen.

Ban Thường vụ Huyện đoàn mong muốn hành động này sẽ được nhân lên, có nhiều việc làm tốt cho các những đoàn viên khác noi theo.

Trước đó, khoảng 16h ngày 30/11, em Đinh Vĩnh Nghi trong lúc đi học về cùng bạn bè qua đoạn bờ kè tổ dân phố Nước Rạc, thị trấn Di Lăng không may bị trượt chân xuống suối Nước Rạc.

Do hôm đó, trời mưa lớn, nước chảy xiết nên đã cuốn trôi em Nghi khoảng 100m, trên vai vẫn còn mang cặp và đã bị uống nhiều nước.

Đúng lúc này, anh Đinh Văn Đức đang trên đường đón con đi học về ngang qua khu vực này thì nghe tiếng kêu cứu của em Nghi. Anh Đức lập tức chạy đến, lao ra dòng nước đang chảy xiết bơi theo để cứu nạn nhân.

Thời điểm đó, em Nghi đã uống nhiều nước và sắp bất tỉnh, anh Đức nhanh chóng sơ cứu nên khoảng 10 phút sau em Nghi khỏe lại. Nhờ hành động dũng cảm và sự nhanh trí của anh Đức nên em Nghi đã được cứu sống.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-nien-dung-cam-lao-xuong-dong-nuoc-chay-xiet-cuu-nguoi-duoc-tuyen-duong-a348287.html