Trao sổ tiết kiệm cho người thân liệt sĩ hi sinh ở thủy điện Rào Trăng 3


Thứ 5, 26/11/2020 | 15:55


Cùng sự kiện

Nhận sổ tiết kiệm, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình xúc động và xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến những nhà hảo tâm.

Nhận sổ tiết kiệm, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình xúc động và xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến những nhà hảo tâm.

Tổng biên tập báo Thừa Thiên Huế - bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (trái) trao sổ tiết kiệm cho vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Chiều 26/11, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tổng biên tập báo Thừa Thiên Huế đã trao tận tay sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho chị Trương Thị Mỹ Ny, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, một trong số 13 người hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Được biết, số tiền trên được các báo Bà Rịa – Vũng Tàu, báo Hải Dương, báo Cà Mau, báo Lâm Đồng, báo Thừa Thiên Huế cùng các công ty TNHH Xây dựng - Hải Âu Hợp tác xã Hải An (Bắc Giang), công ty CP Dịch vụ vận tải biển Vũng Tàu (Vungtauship), hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang… và một số nhà báo làm việc trong các cơ quan báo chí, cũng như một vài doanh nghiệp ủng hộ, với mong muốn giúp gia đình liệt sĩ Bình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhận số tiết kiệm, chị Ny xúc động và xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến những nhà hảo tâm.

Liên quan đến công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Chiều 25/11, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết việc tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã kết thúc giai đoạn 3.

Theo đó, các lực lượng tìm kiếm đã triển khai nắn sông Rào Trăng, đào bới ở khu vực đoạn sông nghi có người còn mất tích sau vụ sạt lở ở thủy điện này hôm 12-10. Công tác tìm kiếm đã phát hiện 1 thi thể được cho là công nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở. Hiện còn 11 người vẫn đang mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Sau khi kết thúc giai đoạn 3, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 4: tìm kiếm dọc lòng sông Rào Trăng từ điểm sạt lở về ngã ba Tam Dần với chiều dài hơn 2,5km.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trao-so-tiet-kiem-cho-nguoi-than-liet-si-hi-sinh-o-thuy-dien-rao-trang-3-a347375.html