Vụ 2 anh em ruột chết đuối thương tâm ở Nam Định: Chủ tịch xã nói gì?


Thứ 7, 20/03/2021 | 06:39


Cùng sự kiện

Liên quan vụ 2 anh em ruột chết đuối thương tâm ở Nam Định, Chủ tịch xã Giao Thiện cho biết, khu vực xảy ra vụ việc từng có 3-4 trẻ gặp nạn.

Liên quan vụ 2 anh em ruột chết đuối thương tâm ở Nam Định, Chủ tịch xã Giao Thiện cho biết, khu vực xảy ra vụ việc từng có 3-4 trẻ gặp nạn.

Ngày 20/3, lãnh đạo UBND xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong tại xóm 28 của xã.

Thi thể các cháu nhỏ được đưa về nhà. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Theo đó, vào chiều ngày 19/3, bé Q. (3 tuổi) và anh trai T. (5 tuổi) đi học về thì được mẹ cho ăn và đi chơi xe.

Trong lúc đi chơi bằng xe 3 bánh ở trước nhà tại xóm 28, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, 2 anh em bị ngã xuống sông trước nhà dẫn đến đuối nước, tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, bố 2 bé đang đi tập thể thao gần nhà còn mẹ đi giao hàng.

Sau khi không thấy các con đâu, gia đình tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện thi thể 2 con ở khu vực sông gần nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Giao Thiện: "Trước nhà 2 cháu bé là sông, khu vực này những năm trước cũng từng xảy ra những vụ việc tương tự khiến 3-4 đứa trẻ tử vong thương tâm. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình chú ý trong việc trông coi con nhỏ".

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-anh-em-ruot-chet-duoi-thuong-tam-o-nam-dinh-chu-tich-xa-noi-gi-a359831.html