Vụ 3 công nhân tử vong do ngạt khí tại Hà Tĩnh: Danh tính các nạn nhân


Thứ 5, 26/08/2021 | 21:30


Cùng sự kiện

Cả 3 công nhân tử vong do ngạt khí Co2 đều là công nhân của Công ty TNHH Công nghiệp Bum Han thuộc Khu kinh tế Vũng Áng.

Tối 26/8, VietNamnet dân lời ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, sự cố trong quá trình thi công đường ống tại một công trình trên địa bàn khiến ba công nhân tử vong do ngạt khí CO2.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là L.V.T. ( trú tại phường Kỳ Thịnh), L.N.H. và L.V.N. (cùng trú tại xã Kỳ Lợi).

Được biết, ba nạn nhân này là công nhân tại Công ty TNHH Công nghiệp Bum Han (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng).

Tin trong nước - Vụ 3 công nhân tử vong do ngạt khí tại Hà Tĩnh: Danh tính các nạn nhân
Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Liên quan đến sự việc, báo Hà Tĩnh dẫn thông tin từ bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận 3 trường hợp cấp cứu vì bị ngạt khí.

Cụ thể, vào khoảng 15h45 ngày 26/8, bệnh viện có tiếp nhận 3 công nhân đến cấp cứu, trong đó, 2 công nhân đã tử vong khi đưa đến.

Riêng 1 công nhân nguy kịch đã được các y bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng đến khoảng 17h, bệnh nhân này cũng đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu xác định, 3 nạn nhân tử vong là ngừng tuần hoàn ngoại vi do ngạt khí C02.

Theo đại diện Công ty TNHH Bum Han cho biết, công ty đang thi công đường ống cho một công trình tại thị xã Kỳ Anh.

Người này cho biết, công ty đang cố gắng liên hệ với người phụ trách công trình tại Hà Tĩnh để nắm bắt về sự cố công nhân tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-3-cong-nhan-tu-vong-do-ngat-khi-tai-ha-tinh-danh-tinh-cac-nan-nhan-a511375.html