+Aa-
    Zalo

    Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối: Nghi phạm khai gì tại cơ quan điều tra

    • DSPL
    ĐS&PL Nguyễn Trọng Trình chở bé gái 9 tuổi đến vườn chuối giả vờ nói vào hái cho quả chuối. Tại đây, Trình đã dùng vũ lực, dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với cô bé.

    Nguyễn Trọng Trình chở bé gái 9 tuổi đến vườn chuối, giả vờ nói vào hái cho quả chuối. Tại đây, Trình đã dùng vũ lực, dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với cô bé.

    Hình ảnh đối tượng Trình chở bé gái 9 tuổi được camera ghi lại - Ảnh cắt từ clip

    Báo An ninh Thủ đô đưa tin, ngay sau khi nghe báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ án Dâm ô người dưới 16 tuổi xảy ra tại huyện Chương Mỹ, chiều 18/3, Giám đốc Công an TP và Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã chỉ đạo cơ quan điều tra Công an TP tiếp nhận hồ sơ vụ án từ cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ để điều tra mở rộng, xem xét xử lý đối tượng theo tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (quy định tại Điều 142 BLHS năm 2015).

    Trước đó, bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ) đã khai nhận hành vi phạm tội.

    Theo đó, khoảng 10h30 ngày 24/2, Trình điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát từ quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội về theo đường TL419 hướng Chúc Sơn - Quảng Bị.

    Khi đi đến đoạn khu vực nghĩa trang xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Trình trông thấy 1 bé gái đi bộ phía trước. Lập tức, đối tượng nảy sinh ý định xấu, nói với bé gái: "Lên đây chú chở về". Cô bé hỏi: "Thế chú là bạn bố cháu à". Trinh nói dối "ừ", nên cô bé đã ngồi lên phía sau xe máy.

    Trình chở cô bé đến khu vườn chuối của 1 gia đình trên địa bàn xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ. Sau khi vào trong vườn chuối kiểm tra thấy không có người, Trình gọi bé gái, giả vờ nói vào hái cho quả chuối. Tại đây, Trình đã dùng sức mạnh, và dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với cô bé.

    Bị đau, bé gái kêu khóc nên Trình sợ lộ, bỏ mặc cháu bé phóng xe đi. Nạn nhân sau đó được 1 phụ nữ giúp đỡ, đưa về nhà.

    Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra - Ảnh: Thanh Niên

    Trong diễn biến có liên quan, sáng 19/3, trao đổi trên Dân trí, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành rút toàn bộ hồ sơ vụ bé V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) - là nạn nhân bị xâm hại tình dục, gây bức xúc dư luận thời gian qua.

    “Xét thấy tính chất vụ việc nghiệm trọng mà phía Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra huyện Chương Mỹ không thống nhất với nhau về hành vi nên tôi đã yêu cầu Cơ quan điều tra Công an thành phố rút hồ sơ lên để thẩm định” - ông Khương nói.

    Trung tướng Đoàn Duy Khương chia sẻ thêm, ngay trong đêm qua (18/3), cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Trình.

    “Việc xử lý tội phạm là công khai và nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Do vụ án liên quan đến cháu bé, lại là bé gái nên tôi mong muốn các phương tiện truyền thông giữ gìn thông tin cho cháu gái. Không đưa tin quá sâu (chi tiết - PV) về hành vi vì cháu còn cuộc sống, tương lai phía trước” - Trung tướng Khương nói.

    Trao đổi trên Báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân), cho biết sau khi vụ việc xảy ra một tuần, văn phòng luật sư đã tham gia bào chữa miễn phí và cử 2 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân.

    Theo luật sư Hùng, trong ngày 18/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã liên lạc, làm việc với gia đình nạn nhân. Nạn nhân cũng đã được đưa đi giám định.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-gai-9-tuoi-bi-xam-hai-o-vuon-chuoi-nghi-pham-khai-gi-tai-co-quan-dieu-tra-a267158.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan