+Aa-
    Zalo

    Vụ định đưa 300 sinh viên đi thực tập giữa mùa dịch: Hiệu trưởng bị kỷ luật

    ĐS&PL Liên quan vụ định đưa 300 sinh viên đi thực tập giữa mùa dịch ở Thanh Hóa, hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghi Sơn bị kỷ luật theo hình thức kiểm điểm.

    Theo báo Vietnamnet, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa thống nhất với đề xuất của sở LĐ-TBXH về việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể, các nhân của Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn vì định đưa học sinh đi thực tập giữa mùa dịch.

    Cụ thể, sở LĐ-TBXH Thanh Hóa cho rằng, trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn xây dựng kế hoạch đưa học sinh đi thực tập tại Hải Dương trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp là chưa phù hợp; chưa đúng với chỉ đạo của Trung ương, và tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, trường chưa báo cáo cơ quan chủ quản (UBND tỉnh Thanh Hóa), sở LĐ-TBXH, sở Y tế về kế hoạch đưa sinh viên đi thực tập ở tỉnh ngoài là chưa chấp hành đúng quy định của tỉnh.

    Do đó, sở LĐ-TBXH đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa kỷ luật tập thể Ban Giám hiệu trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn và Trung tâm tuyển sinh và việc làm (đơn vị trực thuộc trường) với hình thức kỷ luật kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc.

    vu dinh dua 300 sinh vien di thuc tap giua mua dich hieu truong bi ky luat
    Học sinh sinh viên trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn chuẩn bị đi thực tập hôm 14/7 thì bị chính quyền yêu cầu dừng chuyến đi. Ảnh: VnExpress

    Với ông Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn và ông Ngô Quang Thuật – Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và việc làm, Sở này cũng đề nghị kỉ luật theo hình thức kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc.

    Trước đó, báo VnExpress đưa tin, ngày 12/7, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh - việc làm trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn (Thanh Hòa) thông báo cho học sinh, sinh viên chuẩn bị đi thực tập ở các nhà máy trên địa bàn Bắc Ninh và Hải Dương.

    Theo kế hoạch, trường tổ chức cho hơn 300 học sinh, sinh viên của 11 lớp thực tập ở hai công ty nằm trong KCN Vsip (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và KCN Tân Trường (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Dự kiến sáng 14/7, sinh viên 7 lớp tập trung tại trường và được xe khách do nhà trường thuê chở đến điểm thực tập, 4 lớp còn lại xuất phát vào sáng 15/7.

    Tuy nhiên sáng 14/7, khi trường đang chuẩn bị cho học trò lên xe thì bị UBND thị xã Nghi Sơn phát hiện và yêu cầu dừng chuyến đi do không đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Nguồn tin cho hay, ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, lý giải việc tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại các công ty ở Bắc Ninh và Hải Dương nằm trong kế hoạch từ trước. Lần này các em đi thực tập ở vùng cách xa tâm dịch và hơn 30 ngày không xuất hiện ca dương tính.

    Trước sự việc, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu sở LĐ-TBXH làm rõ vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dinh-dua-300-sinh-vien-di-thuc-tap-giua-mua-dich-hieu-truong-bi-ky-luat-a509674.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Quang Minh (Bắc Quang - Hà Giang): Kỷ luật cán bộ xã trong vụ việc tự ý “chia” đất của dân cho người khác

    Quang Minh (Bắc Quang - Hà Giang): Kỷ luật cán bộ xã trong vụ việc tự ý “chia” đất của dân cho người khác

    Ngày 29/6/2021, Tạp chí Đời sống và Pháp luật có đăng tải bài viết “Cần giải quyết triệt để vụ việc cán bộ tự ý lấy đất của dân “chia” cho người khác”. Tiếp nhận thông tin, chủ tịch UBND huyện Bắc Quang – Phùng Viết Vinh có văn bản yêu cầu UBND xã Quang Minh họp kiểm điểm đối với cán bộ có hành vi vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai. Tuy nhiên dư luận lại bức xúc vì với sai phạm này, ông Nguyễn Dương Diện chỉ bị kỷ luật với hình thức… cảnh cáo!