Vụ người phụ nữ vu khống công an ở Cần Thơ: Vừa ra tù lại tái diễn chiêu trò livestream
Bà Lê Thị Bình vừa ra tù lại tái diễn chiêu trò livestream, đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.
Bà Lê Thị Bình vừa ra tù lại tái diễn chiêu trò livestream, đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.
Do có mâu thuẫn nên em T. A. tạo Facebook giả tên thầy H. Nữ sinh này nhắn liên tục qua lại trên Facebook giả của thầy H với nội dung tình dục, mục đích là để hạ uy tín của thầy H. Tiếp đó, nữ sinh này chụp màn hình gửi các bạn trong lớp và phát tán trong trường.
TikToker Nờ Ô Nô vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.
YouTuber "Thánh khờ Miền Tây" vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi vu khống người khác.
Phía luật sư của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức phản hồi về vụ việc cô bị bà Đặng Thùy Trang gửi đơn kiện lên Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp (TP. HCM).
Liên quan việc Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị kiện về tội vu khống, phía quản lý của cô cho biết đã nhận được thông tin về vụ việc và đang bàn bạc để đưa ra cách xử lý.
Ngày 30/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời làm việc đối với một người đàn ông để làm rõ hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Bực tức vì bị đánh ghen và tung clip lên mạng xã hội, Lò Thị Dương đã mua ma túy, đồng thời nhờ con gái ruột nhân lúc sơ hở, cài ma túy vào vợ của nhân tình. Song Dương không ngờ, “đòn bẩn” của mình lại khiến “gậy ông đập lưng ông”.
V. cho biết bản thân rất hoang mang và bức xúc khi nhìn thấy hình ảnh của mình bị cắt ghép, gán cho một nhân vật khác và nhận nhiều bình luận ác ý, xúc phạm.
Bà Nguyễn Phương Loan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu khẳng định, bà không vay nợ tiền như nội dung mạng xã hội đăng tải.
Bà Trương Thị Việt Hà gửi đơn đến bộ Công an để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác...
Tài đã đăng tải bài viết, video clip có nội dung tiêu cực, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của lãnh đạo tỉnh Cà Mau.
Trước thông tin "bóc phốt" keo kiệt, tằn tiện với nhân viên dù tài sản tận 2000 tỷ, phía Bi Rain đã ngay lập tức có động thái phản hồi.
Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) để làm việc về việc tố giác bà Đậu Ngọc Diệp có hành vi vu khống bà.
Trong đơn, ca sĩ Vy Oanh đề cập bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10 có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ
Bộ Công an vừa đề xuất mức phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi làm ra và phát tán thông tin có nội dung thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác....
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có động thái mới nhất liên quan đến lùm xùm chuyện làm từ thiện của anh trong thời gian vừa qua.
Đại diện VKSND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 2 đối tượng có liên quan đến vụ vợ lên mạng "học hỏi", nhét ma túy vào xe chồng cũ để trả thù.
Trong clip đăng phản hồi mới đây của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định bị người ta trắng trợn dựng chuyện, bịa đặt về khoản tiền từ thiện khổng lồ lên đến 96 tỷ đồng.
Theo luật sư, trong vụ kiện, nguyên đơn nguyên đơn có quyền đưa ra con số về yêu cầu bồi thường thiệt hại, có thể 1.000 tỷ đồng và có trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi của bà Phương Hằng là đưa tin sai sự thật.
Cuộc sống của ông Lợi bị đảo lộn hoàn toàn vì hàng loạt bài viết vu khống, lăng mạ kèm thông tin, hình ảnh cá nhân được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội.
Một nam thanh niên ở Ninh Bình mới đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng do có hành vi vu khống Công an cướp xe trên Facebook.
Một gia đình 4 người tại Yên Bái cùng bị khởi tố do bao che cho kẻ trốn truy nã, hành hung lực lượng công an rồi livestream trên mạng xã hội cùng những lời lẽ vu khống.
Do bị nhắc nhở khi đi qua chốt kiểm dịch thị trấn Lai Cách, Nguyễn Thị Hài đã đăng thông vu khống lực lượng chức năng thu tiền của người dân trái phép.
Ông Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, bị bắt tạm giam 2 tháng với cáo buộc Vu khống.
Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, quá trình điều tra bước đầu cho thấy, Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Quý - giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng - để điều tra về hành vi vu khống.
Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, do bất mãn trước việc bản thân không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao nên ông Toàn đã gửi các đơn thư tố cáo, vu khống...
Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo (Vĩnh Phúc) - bị khởi tố vì viết đơn thư nặc danh, vu khống nhằm hạ uy tín nhiều lãnh đạo huyện này.
Máy lọc nước HCOM có giá hơn 400 triệu nhưng được “đội” lên 1,148 tỷ đồng, Máy tán sỏi Laser giá trúng thầu cao hơn giá trị thực gần 3 tỷ đồng,…đó là những gì đang diễn