+Aa-
    Zalo

    Vụ nam sinh Hà Nội bật khóc nức nở ở điểm thi vì đi muộn: Có cơ hội thi tốt nghiệp đợt 2

    • DSPL
    ĐS&PL Vụ việc nam sinh ở Hà Nội gào khóc trước điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khi đi muộn gây những tranh luận trong xã hội.

    Trao đổi trên Tri thức trực tuyến, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, bộ GD&ĐT, khẳng định trong điều kiện cụ thể của năm nay, bộ cho phép những thí sinh đến trường thi muộn hơn 15 phút sau thời gian bóc đề trong kỳ thi đợt 1 được thi đợt 2.

    “Điều này thể hiện tinh thần nhân văn đối với thí sinh, phù hợp với bối cảnh của năm nay”, ông Trinh nói.

    Với tinh thần này, nam sinh từng gây chú ý trong dư luận vì hình ảnh gào khóc trước điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khi đi muộn sẽ có cơ hội thi tốt nghiệp đợt 2.

    Không chỉ em này, những thí sinh rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng có sẽ thi tốt nghiệp trong năm nay, dự kiến vào ngày 5-7/8, thay vì chờ năm sau mới thi như trước đây.

    vu nam sinh ha noi bat khoc nuc no o diem thi vi di muon co co hoi thi tot nghiep dot 2
    Hình ảnh camera Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ghi lại - Ảnh: Vietnamnet

    Liên quan đến trường hợp này, trước đó, chiều 8/7, chia sẻ với báo chí, lãnh đạo bộ GD&ĐT cho biết, đã nhận được thông tin một trường hợp nam sinh gào khóc khi không được vào phòng thi do đi thi muộn. Trên quan điểm của kỳ thi, bộ GD&ĐT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh năm nay.

    Theo lãnh đạo bộ GD&ĐT, nếu theo quy chế, thí sinh đó sẽ không được tốt nghiệp năm 2021 và phải đợi đến kỳ thi năm sau. Tuy nhiên, Bộ sẽ nghiên cứu để tạo điều kiện cho thí sinh chưa thi lần 1 sẽ được thi lại đợt 2 trong năm nay, trong đó có xem xét trường hợp nam sinh đi thi muộn.

    Ông Đào Tuấn Đạt là giảng viên Vật lý đại cương tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, và là cố vấn chuyên môn của trường THPT Anhxtanh (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, rất nên tạo cơ hội cho nam sinh này được thi đợt 2.

    Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, nếu cho nam sinh này một cơ hội thì có công bằng với các thí sinh khác không?, Ông Đạt cho rằng, vẫn nên tạo điều kiện cho nam sinh này được thi lại nhưng bản thân học sinh phải kiểm điểm và làm Đơn xin tham gia dự thi. Điều này giúp em đó ý thức về trách nhiệm của mình.

    Về vấn đề này, thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, cũng nên tạo điều kiện để em học sinh này được tham dự thi lần hai.

    Vì theo thầy Bình, đây là một năm thi đặc biệt vì dịch COVID-19 ảnh hưởng và tác động không nhỏ vào tâm lý của học sinh.

    “Nếu không bị dịch COVID-19 và phải chia thi làm hai đợt thì cứ đúng quy định, học sinh đến muộn thì phải đợi đến kỳ thi sau. Nhưng năm nay có hai đợt thi thì mong bộ GD&ĐT tạo điều kiện cho thí sinh này vì trường hợp này cũng không phổ biến- thầy Bình nêu quan điểm.

    Tất nhiên, theo thầy Bình, nam sinh này lấy lí do không đặt báo thức nên ngủ quên mà đến điểm thi muộn cũng là không nên vì các em đã học lớp 12, đã đủ 18 tuổi phải tự chịu trách nhiệm về bản thân. Chứ như mọi năm thì em không có cơ hội đâu. Bất kể sự kiện gì cũng cần tuân thủ giờ giấc theo quy định. Đây cũng là bài học cho học sinh này cũng như phụ huynh”- thầy Bình nói.

    Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 vừa qua, có một trường hợp nam sinh đến trễ vào giờ thi tổ hợp sáng 8/7 tại điểm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

    Được biết, nam sinh trên do không đặt báo thức nên đã ngủ quên dẫn đến sự việc đáng tiếc. Chỉ đến khi có giáo viên chủ nhiệm gọi điện học sinh này mới chạy xe đến, tới nơi em nhờ bảo vệ thông báo với hội đồng thi, sau khi bảo vệ ra thông báo em muộn giờ và bảo em về thi nam sinh mới òa khóc.

    Nam sinh trên được xác định là N.K.Đ., theo học tại trường THPT Lương Văn Can.

    Theo đoạn video được camera của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ghi lại, nam sinh N.K.Đ đã đến điểm thi vào lúc 7h52 sáng ngày 8/7.

    Quy chế thi quy định, sau khi phát đề 15 phút thí sinh sẽ không được dự thi. Theo lịch thi ngày 8/7, thí sinh sẽ dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội. Thời gian phát đề là 7 giờ 30 phút, thời gian làm bài là 7 giờ 35 phút.

    Trả lời báo chí, ông Phạm Văn Đại – Phó giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội - cho biết, thí sinh đi muộn sau 15 phút phát đề sẽ không được vào phòng thi theo Quy chế thi THPT. Về trường hợp liệu em K.Đ. có được xem xét thi đợt 2, ông Đại thông tin việc này sẽ do bộ GD&ĐT xác định.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-sinh-ha-noi-bat-khoc-nuc-no-o-diem-thi-vi-di-muon-co-co-hoi-thi-tot-nghiep-dot-2-a507118.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan