+Aa-
    Zalo

    Vụ nghi can vào cấp cứu tại bệnh viện: Công an TP Đà Nẵng lên tiếng

    • DSPL
    ĐS&PL Trưởng phòng tham mưu (Công an TP Đà Nẵng) cho biết bị can Trần Văn Hiền bị bệnh Đái tháo đường type I, không có tổn thương do sang chấn.

    Trưởng phòng tham mưu (Công an TP Đà Nẵng) cho biết bị can Trần Văn Hiền bị bệnh Đái tháo đường type I, không có tổn thương do sang chấn.

    Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu tổng hợp, Công an TP Đà Nẵng cung cấp thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Thành

    Báo Tiền Phong đưa tin, chiều tối ngày 5/7, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc bị can Trần Văn Hiền (sinh năm 2002, bị tạm giam tại trại giam Công an TP) phải nhập viện gây xôn xao dư luận từ tối ngày 4/7.

    Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu (Công an TP Đà Nẵng) cho biết: Bệnh nhân Hiền đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an TP theo Quyết định 160/20l9/HSST-QĐTG ngày 27/6/2019 của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu.

    Theo báo Công an Nhân dân, Đại tá Dũng khẳng định: Bị can Trần Văn Hiền có biểu hiện bệnh lý ác tính đối với bệnh nhân đái tháo đường kèm viêm dạ dày ruột cấp. Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã có kết luận bệnh nhân Hiền không thấy bất cứ tổn thương nào do sang chấn (ngoại lực tác động).

    Trước đó, VOV cho biết, bệnh viện Đà Nẵng cũng đã tiến hành họp Hội đồng chuyên môn với đầy đủ các chuyên khoa: Hồi sức, Tim mạch, Nội tiết và các chuyên khoa sâu hệ ngoại như Ngoại Thần kinh, Ngoại Lồng ngực, Ngoại Chấn thương, Ngoại phần mềm, Chẩn đoán hình ảnh... 

    Sau cuộc họp, Hội đồng chuyên môn có kết luận: Bệnh nhân Trần Văn Hiền bị bệnh Đái tháo đường type I; bệnh kèm: Viêm dạ dày ruột cấp; biến chứng: Hôn mê nhiễm toan aceton, rối loạn điện giải, ngừng tuần hoàn, hô hấp đã cấp cứu, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết. Hội đồng kết luận không thấy bất cứ tổn thương nào do sang chấn...

    Bệnh nhân Hiền đang được điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: VOV

    Zing.vn cho biết, trước khi nhập viện, Hiền là bị can trong vụ án Cố ý gây thương tích, bị tạm giam tại Trại tạm giam Hòa Sơn. Sáng 3/7, quản giáo phát hiện Hiền có biểu hiện bất thường nên đưa đến Bệnh viện Liên Chiểu cấp cứu.

    Lúc nhập viện, Hiền có triệu chứng sốt cao, thở mệt, đại tiện phân lỏng nhiều. Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị sốt nhiễm khuẩn, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu lúc 0h19 ngày 4/7.

    Từ 0h30 đến 1h ngày 4/7, bệnh nhân ngưng thở, ngưng tim nên các bác sĩ phải cấp cứu. Kết quả xét nghiệm thể hiện cơ thể Hiền có lượng kali trong máu cao, lượng đường trong máu là 70,76 mg/lít (cao gấp 10 lần bình thường). 

    Khuya 4/7, hàng chục người là họ hàng của bị can Trần Văn Hiền kéo đến bệnh viện khi nghe tin thanh niên này trong tình trạng nguy kịch. Một số người thân yêu cầu được vào gặp Hiền nhưng bị từ chối. Lực lượng công an được điều động đến đảm bảo trật tự.

    Theo thông báo, ngày 10/7 toà án sẽ đưa Hiền ra xét xử. Bị can này bị Công an quận Liên Chiểu khởi tố, tạm giam tại Trại tạm giam Hòa Sơn từ ngày 25/3 về tội Cố ý gây thương tích.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nghi-can-vao-cap-cuu-tai-benh-vien-cong-an-tp-da-nang-len-tieng-a283001.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan