+Aa-
    Zalo

    Vụ nổ súng trước quán cơm "0 đồng" ở Hải Phòng: Nạn nhân là dân "anh, chị", chuyên hoạt động cầm đồ

    ĐS&PL Trong lúc anh H. đang đứng trước cửa quán cơm "0 đồng" ở Hải Phòng thì bất ngờ một đối tượng đi xe máy, bịt mặt chĩa súng nhắm về phía anh H. bóp cò.

    Tờ Tri thức Trực tuyến đưa tin, vụ nổ súng ở Hải Phòng xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 21/9, trên đường Phan Bá Trực, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

    Nạn nhân là anh N.Q.H (31 tuổi, trú quận Lê Chân).

    Theo báo Người lao động, vào thời điểm trên, anh H. đang đứng ở khu vực trước cửa quán cơm "0 đồng" tại phố Phạm Bá Trực (phường Minh Khai, quận Hồng Bàng). Bất ngờ có một đối tượng đi xe máy, bịt mặt chĩa súng nhằm về phía anh H. bóp cò.

    vu no sung truoc quan com dong o hai phong nan nhan thuoc gioi giang ho chuyen hoat dong cam do
    Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Hậu quả, anh H. bị trúng đạn vào đùi phải. Sau khi nổ súng, đối tượng lập tức, rồ ga tháo chạy, bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh H. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

    Nguồn tin cũng cho hay, anh H. có biệt danh là "H. méo",  là người thuộc giới giang hồ, chuyên hoạt động cầm đồ.

    Một số nhân chứng cho hay thời điểm xảy ra vụ án, khu vực nơi xảy ra vụ nổ súng có ít người qua lại nên không ai khác bị thương.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt nghi phạm gây án. Đến 12h cùng ngày, lực lượng công an vẫn phong toả đoạn phố Phạm Bá Trực, khu vực quán cơm để khám nghiệm hiện trường, xác minh, thu thập tài liệu, phục vụ hoạt động điều tra.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-sung-truoc-quan-com-dong-o-hai-phong-nan-nhan-la-dan-anh-chi-chuyen-hoat-dong-cam-do-a513878.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan