Vụ phạm nhân giết người Triệu Quân Sự vượt ngục lần 2: Dùng Flycam truy tìm


Thứ 7, 06/06/2020 | 06:24


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ phạm nhân giết người Triệu Quân Sự vượt ngục lần 2, lực lượng chức năng đang lên phương án dùng thiết bị bay Flycam để hỗ trợ việc truy tìm.

Liên quan đến vụ phạm nhân giết người Triệu Quân Sự vượt ngục lần 2, lực lượng chức năng đang lên phương án dùng thiết bị bay Flycam để hỗ trợ việc truy tìm.

Đến 7h ngày 6/6, lực lượng chức năng vẫn chưa truy bắt được phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)- phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5, đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục bao vây, truy tìm Triệu Quân Sự tại khu vực núi Hải Vân (Giáp ranh giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng). Đây là khu vực phát hiện dấu vết của Sự vào chiều ngày 4/5.

Chó nghiệp vụ được huy động đến hiện trường tìm kiếm phạm nhân trốn trại. Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Tiền Phong, trả lời báo chí, Đại tá Trần Mưu-Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết: Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị được tiêu diệt nếu khi phát hiện mà đối tượng Sự chống trả, gây nguy hiểm.

Theo Đại tá Mưu, có khả năng đối tượng Sự đang lẫn trốn ở các lán trại, hang hốc để nghe ngóng tình hình rồi tìm cách đi theo các lối mòn để thoát khỏi rừng Hải Vân. Ông Mưu đề nghị sử dụng thiết bị bay Flycam để hỗ trợ truy tìm phạm nhân Sự tại các khu vực rừng Hải Vân.

“Tôi cũng đã trao đổi với đại diện phía quân đội tại hiện trường, ngày 6/6 nên bay flycam để quan sát từ trên cao, nhất là những vị trí khu đất trống. Một ngày qua, các chiến sĩ ở nhiều lực lượng dùng sức băng rừng rất vất vả rồi. Thêm một vài ngày nữa sẽ khó chịu nổi", đại tá Mưu trả lời báo VTC News.

Trong khi đó, trao đổi với PV tờ Tri thức Trực tuyến, một cán bộ Biên phòng Đà Nẵng (phụ trách một tổ tìm kiếm, truy bắt phạm nhân) cho biết sau hơn 24 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào của Sự.

"Cả ngày hôm nay tôi đi thực địa thì thấy khu vực đèo Hải Vân rất hiểm trở nên khi đi qua đây, các tàu hỏa, nhất là tàu chở hàng đều phải giảm tốc độ. Do đó, rất có thể Triệu Quân Sự đã lợi dụng trời tối, nhảy tàu rời khỏi Đà Nẵng từ đêm qua", một cán bộ biên phòng nói.

Cũng theo vị cán bộ này, Sự vốn là chiến sĩ đặc công từng có 1 năm quân ngũ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 nên giỏi võ. Bên cạnh đó, phạm nhân này là người dân tộc thiểu số nên có kinh nghiệm, hiểu biết thực địa đồi núi. Trong khi đó, núi Hải Vân rất rộng lớn nên việc tung 200 cán bộ, chiến sĩ truy tìm kẻ này là rất khó khăn.

Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi đang thụ án tại Trại giam T10 - Quân khu 5 (xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào khoảng 15h ngày 3/6. Đây là lần thứ hai Sự trốn khỏi trại giam này.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-pham-nhan-giet-nguoi-trieu-quan-su-vuot-nguc-lan-2-dung-flycam-truy-tim-a326176.html