Vụ tai nạn làm 3 em nhỏ tử vong ở Hà Tĩnh: Lời khai ban đầu của tài xế xe 7 chỗ


Thứ 3, 09/07/2019 | 23:57


Cùng sự kiện

Tài xế ô tô 7 chỗ trong vụ tai nạn khiến 3 em nhỏ tử vong thương tâm ở Hà Tĩnh đã ra trình diện công an trong tối 9/7.

Tài xế ô tô 7 chỗ trong vụ tai nạn khiến 3 em nhỏ tử vong thương tâm ở Hà Tĩnh đã ra trình diện công an trong tối 9/7.

Hiện trường vụ va chạm giữa ô tô 7 chỗ và xe đạp điện khiến 3 em nhỏ tử vong thương tâm ở Hà Tĩnh. Ảnh: Infonet

Liên quan tới vụ tai nạn thương tâm vào khoảng 19h30 ngày 9/7 ở địa bàn xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khiến 3 em nhỏ tử vong, tài xế ô tô 7 chỗ có va chạm cùng xe đạp điện của các nạn nhân đã ra trình diện.

Theo Người Đưa Tin, danh tính tài xế được xác định là Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, trú đường Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tài xế Bùi Mạnh Tùng sau đó đã được CSGT công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành đo nồng độ cồn ngay tại hiện trường. Kết quả cho thấy, tài xế Tùng không có nồng độ cồn trong máu.

Ngay sau đó, tài xế Tùng đã bị lực lượng công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Một cán bộ CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, 2 nữ sinh được xác định điều khiển xe đạp điện đi từ bên phải rẽ sang trái đường nên đã bị xe ô tô tông trúng từ phía sau.

Tri thức trực tuyến dẫn lời thượng tá Dương Xuân Quang, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: "Sau tai nạn tài xế cùng ít nhất 2 người khác đi cùng xe đã tới công an trình diện. Tài xế bước đầu cho biết làm nghề giáo viên, vụ tai nạn xảy ra khi họ đang trên đường đi du lịch".

Trước đó, khoảng 19h30 phút ngày 9/7, hai nữ sinh lớp 6, Trường THCS Huy - Nam - Yên, chở theo bé trai 4 tuổi trên xe đạp điện, lưu thông theo hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Nam.

Khi đến Km4+73, thuộc thôn 5, xã Cẩm Huy, giáp với xã Cẩm Yên thì bị va chạm với xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30E-413.82, do tài xế Bùi Mạnh Tùng điều khiển, chạy cùng chiều tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến 2 nữ sinh lớp 6 cùng bé trai 4 tuổi bị ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe đạp điện bị vỡ nát, biến dạng, ô tô bị hư hỏng phần đầu.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị D. (SN 2007); Nguyễn Thị H. (SN 2007) và Trần Hữu Đ. (SN 2015), cùng trú tại thôn Tây Nguyên, xã Cẩm Nam (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Cả 3 nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau.

Sau khi gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tài xế điều khiển xe ô tô đã rời khỏi hiện trường và đến Công an huyện Cẩm Xuyên trình diện sau đó.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-nan-lam-3-em-nho-tu-vong-o-ha-tinh-loi-khai-ban-dau-cua-tai-xe-xe-7-cho-a283554.html