+Aa-
    Zalo

    Vụ thanh niên đấm Phó trưởng công an xã ở chốt kiểm dịch Hải Dương: Bất ngờ về nghi phạm

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi quay lại để khai báo y tế, Tập bất ngờ đấm thẳng vào mặt một cán bộ tại chốt kiểm dịch là Phó trưởng Công an xã Tân Việt.

    Sau khi quay lại để khai báo y tế, Tập bất ngờ đấm thẳng vào mặt một cán bộ tại chốt kiểm dịch là Phó trưởng Công an xã Tân Việt.

    Vũ Văn Tập bị tạm giữ với cáo buộc "chống người thi hành công vụ". Ảnh: VnExpress

    Chiều ngày 18/2, trao đổi trên báo Dân trí, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, hiện lực lượng chức năng, công an huyện này đã tạm giữ Vũ Văn Tập (32 tuổi, trú xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) để điều tra, làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ".

    "Sau khi Tập quay lại để khai báo y tế, bất ngờ Tập đấm thẳng vào mặt một cán bộ tại chốt kiểm dịch là Phó trưởng Công an xã Tân Việt.

    Phát hiện sự việc, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch thôn Bình An đã khống chế Tập giao Công an xã, đồng thời báo cáo Công an huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bình Giang. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm đối với trường hợp này", ông Kiên nói thêm.

    Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online, trưa ngày 17/2, tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Bình An, xã Tân Việt, huyện Bình Giang phát hiện Tập phóng xe máy qua chốt, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để vào khai báo y tế.

    Ngay lập tức, ông Vũ Công Tuấn - công an viên xã Tân Việt, thành viên chốt kiểm soát dịch - đuổi xe máy theo yêu cầu Tập quay lại đo thân nhiệt, khai báo y tế.

    Vài phút sau, Tập quay lại và được ông Phạm Xuân Lợi - Phó trưởng Công an xã Tân Việt, tổ trưởng chốt kiểm soát - ra hiệu dừng xe để vào khai báo y tế.

    Khi ông Lợi hỏi Tập đi đâu mà không chấp hành hiệu lệnh dừng lại để vào khai báo y tế, Tập trả lời nhát gừng và bất ngờ đấm thẳng vào mặt ông Lợi khiến ông bị vỡ mắt kính cận, xây xước da mặt.

    Được biết, Tập đã 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau và đang nghiện ma túy.

    Theo Công an Hải Dương, khoảng 01h30 ngày 17/2, lực lượng Công an huyện Kim Thành thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành đã phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy chở 1 cây tùng cảnh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

    Qua xác minh làm rõ lái xe là Đỗ Đức Long (SN 1990, trú xã Kim Anh, huyện Kim Thành) chở theo Cao Xuân Hải (SN 1997, trú xã Kim Liên, huyện Kim Thành).

    Qua đấu tranh khai thác, Cao Xuân Hải đã khai nhận trộm cắp cây cảnh của của anh Nguyễn Văn Vỹ (SN 1984, ở Bích Nhôi 3, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn). Trị giá cây tùng cảnh đối tượng trộm cắp khai có thể bán khoảng 3-4 triệu đồng.

    Hiện Công an huyện Kim Thành đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-dam-pho-truong-cong-an-xa-o-chot-kiem-dich-hai-duong-bat-ngo-ve-nghi-pham-a356398.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan