Vụ Triệu Quân Sự vượt ngục lần 2: Phạm nhân có thể liều lĩnh tiếp tục gây án


Thứ 6, 05/06/2020 | 04:27


Liên quan đến vụ phạm nhân giết người vượt ngục lần 2, Đại tá Công an Đà Nẵng cho hay đây là đối tượng nguy hiểm có khả năng sẽ tiếp tục liều lĩnh gây án.

Liên quan đến vụ phạm nhân giết người vượt ngục lần 2, Đại tá Công an Đà Nẵng cho hay đây là đối tượng nguy hiểm có khả năng sẽ tiếp tục liều lĩnh gây án.

Sáng ngày 5/6, trao đổi với PV báo Bảo vệ pháp luật, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành chốt chặn vây bắt đối tượng vượt ngục Triệu Quân Sự.

Lực lượng chức năng tuần tra, vây bắt nghi phạm ở đèo Hải Vân. Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng

Theo Đại tá Trần Mưu: “Đây là đối nguy hiểm vừa mang án giết người vừa cướp của nên có khả năng sẽ tiếp tục liều lĩnh gây án nên chúng tôi tung nhiều lực lượng phối hợp với quân đội để vây bắt”.

Triệu Quân Sự đang thụ án chung thân tại Trại giam T10 ( thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Đào ngũ" và "Trốn khỏi nơi giam giữ". Chiều ngày 3/5, Sự trốn khỏi nơi giam giữ.

Chiều tối ngày 4/6, lực lượng chức năng phát hiện Sự bỏ xe máy, chạy bộ vào rừng khu vực đêò Hải Vân. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã lên kế hoạch vây bắt phạm nhân trốn trại.

Theo báo Công an Đà Nẵng, sáng ngày 5/6, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã triển khai nhiều hướng tiếp cận, sử dụng chó nghiệp vụ tại đèo Hải Vân để truy bắt Triệu Quân Sự.

Các đơn vị tham gia vây bắt gồm: Đồn Biên phòng Hải Vân, Đội Phòng chống cướp giật của Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnh sát Hình sự Công an thành phố, Công an quận Liên Chiểu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Để siết chặt vòng vây, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên - Huế, huyện Phú Lộc chốt chặn phía bắc đèo Hải Vân.

Xe máy nghi phạm nhân trốn trại để lại hiện trường. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngoài ra, các tàu thuyền di chuyển trên Vịnh Đà Nẵng, phía Cửa Khẻm, Làng Vân cũng được yêu cầu kiểm tra và khuyến cáo tránh xa khu vực nghi ngờ đối tượng đã trốn thoát.

Lực lượng vây bắt đã phong tỏa khu vực từ chân đèo lên phía đỉnh đèo, khu vực rừng đặc dụng, đường ray xe lửa, bên taluy âm của đèo. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đến hiện trường.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-trieu-quan-su-vuot-nguc-lan-2-pham-nhan-co-the-lieu-linh-tiep-tuc-gay-an-a326036.html