Vụ vợ chồng giám đốc mắc Covid-19 ở Hà Nội: Giám đốc BV Hữu Nghị Việt Xô nói gì?


Thứ 5, 13/05/2021 | 19:24


Cùng sự kiện

“Chỉ khi có kết quả test dương tính với SARS-CoV-2 thì cả hai mới khai tiền sử dịch tễ rằng có đi Đà Nẵng từ 30/4 đến 2/5 và trong người có triệu chứng ho đau họng từ ngày 6/5”, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô nói.

VTC News dẫn nguồn thông tin từ Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cho biết, lúc 10h30 ngày 12/5, ông N.V.T., cùng vợ được lái xe riêng đưa đến bệnh viện. Khi khai báo y tế, cả vợ chồng ông T. và lái xe đều khai không đến vùng dịch, không tiếp xúc với ai nghi nhiễm/nhiễm COVID-19, không có biểu hiện triệu chứng ho, sốt, đau họng, chảy mũi…

Khi được đưa vào khoa Cấp cứu, phát hiện hai bệnh nhân biểu hiện ho, đau họng nên bệnh viện đưa cả 2 vào phòng cách ly và test kháng nguyên COVID-19. Tại thời điểm này, vợ chồng bệnh nhân vẫn không khai báo rằng có đi Đà Nẵng hay có yếu tố dịch tễ.

“Chỉ khi có kết quả test dương tính với SARS-CoV-2 thì cả hai mới khai tiền sử dịch tễ rằng có đi Đà Nẵng từ 30/4 đến 2/5 và trong người có triệu chứng ho đau họng từ ngày 6/5”, VTC News dẫn lời bác sĩ Hà nói.

Tin trong nước - Vụ vợ chồng giám đốc mắc Covid-19 ở Hà Nội: Giám đốc BV Hữu Nghị Việt Xô nói gì?
Tờ khai y tế của 2 vợ chồng Giám đốc khi đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) ngày 12/5. Ảnh: BVCC/ Lao động

Sau khi phát hiện hai bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, bệnh viện ngay lập tức phong toả toàn bộ khoa Cấp cứu, phun khử khuẩn toàn bộ khoa, tạm ngừng hệ thống điều hòa và báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của viện.

Tiếp đó, hai bệnh nhân tiếp tục được làm test COVID-19 bằng phương pháp Gene Expert, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lúc này, bệnh viện cũng báo cáo CDC Hai Bà Trưng để lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Rất may bệnh viện lường trước tình huống nên hai bệnh nhân không đi sâu vào trong, cũng như không tiếp xúc với nhân viên y tế và các bệnh nhân khác.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô vẫn tạm thời phong toả khoa Cấp cứu. Trong thời gian này, bệnh viện thiết lập bộ phận Cấp cứu tại phòng khám theo yêu cầu. Ngoài ra, công tác sàng lọc của bệnh viện được đặt ở mức cao nhất. Tất cả người nhập viện, người nhà đều phải khai báo y tế và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được vào bệnh viện.

Trước đó, tối 12/5, sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả điều tra dịch tễ và lịch trình di chuyển của 2 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô sáng cùng ngày.

Theo CDC Hà Nội, khoảng 10h30 ngày 12/5, khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị tiếp nhận 2 bệnh nhân là vợ chồng gồm N.T.T.H. (SN 1979) và N.V.T. (SN 1977), cùng địa chỉ tòa nhà Center Point, số 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cả 2 trường hợp đều được lấy mẫu xét nghiệm ngày 12-5 và cho kết quả dương tính với COVID-19 (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô thực hiện).

Trường hợp bệnh nhân N.V.T.

Ngày 30/4, bệnh nhân N.V.T. bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN6087 (ngồi hàng 7) hồi 13h20. Tại Đà Nẵng, ông ở khách sạn Hyatt Regency. Đến khoảng 19h - 22h30, ông ăn tối tại nhà hàng Trung Gia (64 Võ Nguyên Giáp).

Ngày 1/5, ông T. ăn sáng tại khách sạn Hyatt Regency. Đến khoảng 11h, ông đi taxi đi chơi golf ở sân golf Vinpearl Nam Hội An; khoảng 19h ăn tối tại nhà hàng Trung Gia, sau đó về khách sạn nghỉ.

Ngày 2/5, ông T. ăn sáng tại khách sạn Hyatt Regency. Đến khoảng 11h30 ra sân bay về Hà Nội vào khoảng 14h30 trên chuyến bay VN160, ngồi hàng ghế số 15.

Sau khi xuống sân bay, ông T. đi xe riêng chở 3 người con về tòa nhà Center Point tại số 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội rồi cùng vợ về quê tại thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội, ăn tối ở đây và về nhà ở 27 Lê Văn Lương khoảng 21h.

Ngày 3/5, ông T. tiếp tục về quê tại thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội từ 7h30 - 21h. Tại đây có làm lễ cầu bình an với khoảng 20 người tham dự. Sau đó, ông T. về nhà ở 27 Lê Văn Lương.

Ngày 4/5, ông T. làm việc tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội Hacinco tại số 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội từ 8h - 18h và trở về nhà riêng tối đó.

Ngày 5/5, ông dự đại hội cổ đông tại Công ty cổ phần Đá quý và vàng Hà Nội ở tầng 3, số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 9h - 11h. Đến 13h, ông về làm việc tại Công ty Hacinco. Đến khoảng 15h - 17h, ông làm việc với lãnh đạo Công ty Conteccons và về nhà riêng lúc 18h.

Ngày 6/5, ông T. làm việc với Viện kinh tế thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ở số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội từ 9h - 11h. Trưa ông về nhà ăn cơm, sau đó làm việc tại Công ty Hancico lúc chiều, tối về nhà riêng.

Ngày 7/5, ông làm việc tại Công ty Hacinco, đến chiều tối về nhà. Ngày 8/5, ông ở nhà, đến tối tổ chức liên hoan với gia đình nhà vợ (ở cùng tầng) tại nhà.

Ngày 9/5, ông T. đưa vợ (người cùng đi du lịch Đà Nẵng) có triệu chứng ho đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc. Tuy nhiên do có yếu tố dịch tễ đi từ Đà Nẵng nên bệnh viện không tiếp nhận, hai người trở về nhà riêng. Tối, ông đi tiếp khách tại nhà hàng Dực 2, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội cùng 5 người khác.

Ngày 10/5, ông T. làm việc tại Công ty Hacinco từ 8h - 11h. Đến 14h, ông họp với Công ty Giải pháp tòa nhà thông minh tại tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội và về nhà vào chiều tối.

Ngày 11/5, ông họp tại Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí ở khu đô thị Hồng Hà Eco City từ 9h - 11h30. Đến khoảng 13h30 - 20h, ông đi chơi golf tại sân golf Moutain Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với Câu lạc bộ Lẻng Par. Đến 20h - 23h, ông ăn tối với Câu lạc bộ Lẻng Par tại nhà hàng Wabi ở số 36 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày 12/5, ông T. họp hội đồng quản trị với Công ty cổ phần Đá quý và vàng Hà Nội ở số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 8h30 - 10h30. Do ho, đau họng nên sau đó cùng vợ đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Tại đây ông nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Trường hợp bệnh nhân N.T.T.H.

Ngày 30/4, bà H. bay chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng (VN6087, 13h20, hàng ghế 7) và ở khách sạn Park Hyatt. Đến tối, bà ăn ở nhà hàng Trung Gia ở số 64 Võ Nguyên Giáp.

Ngày 1/5, bà ăn sáng tại khách sạn Hyatt Regency, sau đó đi Vincom Đà Nẵng bằng xe taxi (ăn trưa tại Vincom Đà Nẵng). Chiều, bà về nghỉ tại khách sạn Hyatt Regency, đến tối đi ăn nhà hàng Trung Gia ở số 64 Võ Nguyên Giáp.

Ngày 2/5, bà ăn sáng tại nhà hàng trong khách sạn Hyatt Regency, sau đó bay chuyến Đà Nẵng - Hà Nội lúc 10h15 (VN160, hàng ghế 13 gần cửa sổ bên phải máy bay).

Chiều 2/5 đến 3/5, bà về nhà bà N.T.Đ. (SN 1954, địa chỉ đối diện đình làng Kỳ Thủy, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội), nhà có lễ nên có nhiều người.

Tối 3/5, bà về nhà tại tòa nhà Center Point Lê Văn Lương.

Ngày 4/5, bà đi làm tại Công ty Đá quý và vàng Hà Nội bằng xe cá nhân ở số 91 Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến chiều, bà H. gặp bạn là N.T.L. tại tòa nhà Center Point ở số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện tại, người bạn đang ở tổ dân phố Tân Luận, thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang.

Ngày 5/5, bà đi làm tại công ty, tham gia cuộc họp khoảng 15 người và ăn trưa tại công ty. Chiều, bà đi xem đất tại Thuận Thành, Bắc Ninh (bệnh nhân khai ngồi trên xe xem đất, không tiếp xúc với ai), trên đường đi có đi qua Mão Điền (không tiếp xúc với ai).

Ngày 6/5, bà đi làm tại công ty và ăn trưa ở đó (bà khai lúc lấy cơm có đeo khẩu trang và không giao tiếp với shipper), đến chiều thì về nhà.

Ngày 7/5, bà đi làm tại công ty và về nhà lúc chiều.

Ngày 8/5, bà ở nhà, xuất hiện triệu chứng đau rát họng. Tối, bà liên hoan với người nhà (P801 và P810).

Ngày 9/5, bà đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc lúc 9h30 tại số 216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ở đây, có tiếp xúc với nhân viên y tế có mặc đầy đủ bảo hộ nhưng bị từ chối ở cửa do có yếu tố đi từ Đà Nẵng nên về nhà sau đó.

Ngày 10/5, bà đi làm tại công ty, chỉ ở trong phòng. Chiều bà đi siêu thị Vinmart trên đường Hoàng Đạo Thúy, có đeo khẩu trang, sau đó về nhà. Sau đó, bà sốt 38,2 độ C, đau rát họng, ho đờm, mệt mỏi, giảm vị giác, giảm ngửi, tự uống kháng sinh.

Ngày 11/5, bà đi làm tại công ty, chỉ ở trong phòng. Chiều, bà về nhà và đi gội đầu tại tầng 3 tòa nhà.

Ngày 12/5, bà đi làm tại công ty và họp trong phòng có 7 người. Sau đó, bà vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Tại đây, bà nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-vo-chong-giam-doc-mac-covid-19-o-ha-noi-giam-doc-bv-huu-nghi-viet-xo-noi-gi-a500473.html