Công bố danh sách quân nhân hy sinh trong vụ máy bay rơi


Thứ 4, 09/07/2014 | 06:31


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Liên quan đến vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc, tối ngày 8/7, danh sách các quân nhân hy sinh và đang cấp cứu đã chính thức được công bố.

(ĐSPL) – Liên quan đến vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc, tối ngày 8/7, danh sách các quân nhân hy sinh và đang cấp cứu đã chính thức được công bố.

Theo đó, cho đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn máy bay trên đã khiến 18 quân nhân hy sinh và 3 quân nhân bị thương nặng đang được tích cực cứu chữa tại Viện Bỏng Quốc gia,

Cụ thể, các quân nhân đã hy sinh trong vụ tai nạn gồm:

1. Thượng tá Hoàng Lại Long, SN 1961, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 916, phi công lái chính của chuyến bay

2. Đại úy Lê Thanh Việt, SN 1978, Dẫn đường kiêm phi công phụ, Trung đoàn 916

3. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thanh, SN 1976, Cơ giới trên không, Trung đoàn 916

4. Đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm, SN 1980, giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện Tìm kiếm cứu nạn đường không

5. Thiếu tá Đặng Thành Chung, SN 1966, giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện Tìm kiếm cứu nạn đường không

6. Thượng sĩ Nguyễn Văn Bình, SN 1992, học viên sĩ quan dù;

7. Thượng sĩ Đỗ Văn Minh, SN 1992; học viên sĩ quan dù;

8. Thượng sĩ Nguyễn Văn Thịnh, SN 1991, học viên sĩ quan dù;

9. Thượng sĩ Nguyễn Đình Bình, SN 1991, học viên sĩ quan dù;

10. Trung sĩ Lê Việt Hùng, SN 1992, học viên sĩ quan dù;

11. Trung sĩ Nguyễn Phúc Nhơn, SN 1991, học viên sĩ quan dù;

12. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Chử Văn Minh, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công;

13. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Hợi, tổ trưởng, Tiểu đoàn 18 đặc công;

14. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công;

15. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công;

16. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên;

17. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên;

18.  Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Hồng Quang, chiến đấu viên.

Danh sách 3 quân nhân bị thương gồm:

1. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hoàng Anh (SN 1982) chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công;

2. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982), chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công;

3. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Dương (SN 1983), chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

Tin tức - Công bố danh sách quân nhân hy sinh trong vụ máy bay rơi
Các nạn nhân được chăm sóc tại Viện bỏng Quốc gia. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Đời sống và Pháp luật, Trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương giải mã dữ liệu của hộp đen máy bay gặp nạn để sớm tìm ra nguyên nhân chính xác nhất. Đồng thời, nhanh chóng tiến hành việc giám định ADN để phân biệt, nhận dạng các quân nhân đã hy sinh, cố gắng hoàn thành trước ngày 11/7 để có thể tiến hành tổ chức lễ truy điệu cho các đồng chí một cách trọng thể nhất

Dự kiến, lễ viếng, truy điệu sẽ diễn ra vào sáng 11/7. Đối với những quân nhân tổ chức an táng tại quê nhà (theo nguyện vọng của gia đình), đề nghị các đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức trang nghiêm theo đúng phong tục tập quán quê hương. 

Như Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, vào lúc 7 giờ 46 phút ngày 7/7, máy bay trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bay huấn luyện nhảy dù đã bị mất liên lạc và rơi.

Máy bay Mi171 cất cánh từ sân bay Hòa Lạc lúc 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 46 phút thì mất liên lạc; máy bay rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3km.

Khu vực máy bay xảy ra tai nạn là khu vực rất đông dân cư, và khi phát hiện ra máy bay có sự cố, phi công cùng tổ bay đã cố lái máy bay ra khu đất trống, tránh xa khu dân cư để hạn chế ít nhất thiệt hại về người.

Vụ tai nạn đã làm 16 chiến sĩ hy sinh tại chỗ, 2 chiến sĩ hy sinh sau khi được đi cấp cứu; 3 chiến sĩ còn lại bị thương, bỏng nặng đang được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-bo-danh-sach-quan-nhan-hy-sinh-trong-vu-may-bay-roi-a40130.html