+Aa-
    Zalo

    Hình ảnh thiêng liêng trong Tết Độc lập đầu tiên của Việt Nam

    ĐS&PL (ĐSPL) - Tại quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử

    (ĐSPL) - Tại quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc.

    Lễ đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.

     

    Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

    Bản Tuyên ngôn long trọng tuyên bố với thế giới về quyền được sống trong độc lập, tự do của “một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay”…

    Hình ảnh thiêng liêng trong Tết Độc lập đầu tiên của Việt Nam

    "... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy..."

    Sau khi Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, toàn thể thành viên trong Chính phủ làm lễ tuyên thệ nhậm chức.
    Hình ảnh thiêng liêng trong Tết Độc lập đầu tiên của Việt Nam
    Các lực lượng công binh tham gia tuần hành quanh Quảng trường Ba Đình.
    Các đơn vị giải phóng quân duyệt binh trong ngày lịch sử trọng đại này.

    Tất cả mọi người đều hân hoan trong niềm vui độc lập.
    Ngày 2/9/1945, khắp mọi con phố, nẻo đường trên Thủ đô Hà Nội tung bay cờ, hoa và khẩu hiệu chào đón sự kiện trọng đại của dân tộc.
    Người dân Nam Bộ hòa chung vào niềm vui của cả dân tộc.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hinh-anh-thieng-lieng-trong-tet-doc-lap-dau-tien-cua-viet-nam-a49077.html
    Phải làm gì để thực hiện tốt di chúc Bác Hồ?

    Phải làm gì để thực hiện tốt di chúc Bác Hồ?

    (ĐSPL) – "Thực hiện tốt theo Di chúc của Hồ Chủ Tịch, chúng ta phải tập trung chống lãng phí, tham nhũng, chống lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên".

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Phải làm gì để thực hiện tốt di chúc Bác Hồ?

    Phải làm gì để thực hiện tốt di chúc Bác Hồ?

    (ĐSPL) – "Thực hiện tốt theo Di chúc của Hồ Chủ Tịch, chúng ta phải tập trung chống lãng phí, tham nhũng, chống lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên".