+Aa-
    Zalo

    Lễ ra mắt sách “Thời cuộc và văn hóa” của tác giả Hồ Quang Lợi

    ĐS&PL Ngày 12/6, Nhà xuất bản Hà Nội và Thư viện Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ ra mắt sách “Thời cuộc và văn hóa” của tác giả Hồ Quang Lợi

    (ĐS&PL) Ngày 12/6, Nhà xuất bản Hà Nội và Thư viện Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ ra mắt sách “Thời cuộc và văn hóa” của tác giả Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. 

    Cuốn sách “Thời cuộc và văn hóa” nói trên được tập hợp từ 56 bài báo của tác giả viết trong khoảng thời gian trên 20 năm về các sự kiện thời sự, vấn đề trong nước và quốc tế được chia thành 5 phần: Trong lốc xoáy thế sự; Văn hóa giữ nước; Phẩm cách những con người; Lõi vàng văn hóa Việt Nam; Văn hóa và báo chí.

    Cuốn sách “Thời cuộc và văn hóa”

    Cuốn sách trên đã đề cập đến thời cuộc với những vấn đề thời sự nóng bỏng, chấn động đời sống nhân loại như: Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu; Hai cuộc chiến tranh vùng Vịnh; Cuộc chiến Coxôvô; Cú đánh 11/9/2001 và cách thức chống khủng bố; Các vấn đề sắc tộc, tôn giáo, nhân quyền, kỷ nguyên số với nỗi ám ảnh mạng xã hội “siêu quyền lực” và không thể kiểm soát...Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đề cập đến những vấn đề mang tính văn hoá của thế giới, Việt Nam với những con người Việt Nam…

    Phát biểu cảm nghĩ tại buổi ra mắt sách, nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ, báo chí vượt trội mạng xã hội bằng tính chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm và sức thuyết phục. Độ tin cậy và sức thuyết phục chính là con đường sống của báo chí ngày hôm nay. Báo chí đương nhiên phải bảo vệ phát huy giá trị văn hóa trong thời đại hội nhập và đó vẫn tiếp tục là nhiệm vụ của ông cũng như các nhà báo...

    Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

    Trước đó, nhà báo Hồ Quang Lợi đã xuất bản nhiều tác phẩm như: “Cuộc bứt phá toàn cầu” (1997), “Ông chủ thứ 43 của Nhà Trắng” (2000), “Ẩn số thời cuộc” (2004), “Việt Nam trên ngọn sóng thời cuộc” (2012), “Nước Nga - Hành trình tới tương lai” (2017)…

    Tại buổi ra mắt, nhiều nhà văn, nhà báo và đồng nghiệp của ông đã đến dự và phát biểu đánh giá cao bút pháp, phong cách và ngôn ngữ báo chí có những nét đặc trưng rất riêng của nhà báo Hồ Quang Lợi đã biến những điều lớn lao như các vấn đề chính trị nóng bỏng trở nên nhẹ nhàng và dễ tiếp thu. 

    Vương Xuân Nguyên/Sức Khỏe 365

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-ra-mat-sach-thoi-cuoc-va-van-hoa-cua-tac-gia-ho-quang-loi-a279614.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.