Võ Hùng- Người làm mất 50 tỷ của nhà đầu tư là ai?


Thứ 3, 16/07/2019 | 03:04


(ĐS&PL) Võ Hùng, sinh ra trong 1 gia đình làm mía đường tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cuộc đời anh gắn liền với nhiều huyền thoại trong lĩnh vực công nghệ: Người đầu ti

(ĐS&PL) Võ Hùng, sinh ra trong 1 gia đình làm mía đường tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cuộc đời anh gắn liền với nhiều huyền thoại trong lĩnh vực công nghệ: Người đầu tiên ứng dụng và mang SEO về Việt Nam, người sáng lập Forum bất động sản online đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời cũng là  nhân vật có tiếng nói của thị trường tiền ảo Việt Nam với các chiến tích li kì kịch tính.

Anh là sinh viên khoá 1999-2000 trường Đại học Khoa học Tự nhiên khoa Máy tính nhưng sau đó  quyết định rẽ ngang. Từ bỏ đại học để  khởi nghiệp kinh doanh dù phải xuất phát với 2 bàn tay trắng. 

Bỏ học đại học để trở thành doanh nhân là hành động chưa từng có trong tiền lệ dòng tộc. Bởi xưa nay gia đình gắn bó với nghề nông là chính nên với cha mẹ anh, đại học sẽ là con đường đưa tới một tương lai xán lạn. Mẹ anh khi biết anh bỏ đại học đã khóc cạn nước mắt, đến nỗi cô em gái phải gọi điện thoại ngay trong đêm trách móc: “Tại sao anh dám làm mẹ buồn?"

Diễn thuyết về Blockchain trong Diễn đàn toàn cảnh TMDT Việt Nam

Việc đầu tiên của chàng trai 20 năm sống trong “tháp ngà học đường" sau khi bỏ đại học chính là tìm cách làm bạn với các ông chủ công ty lớn, thường tụ họp trong một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. Lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ thư sinh cùng khuôn mặt non choẹt sinh viên của chàng trai Võ Hùng, một đại gia hỏi mỉa mai:”Mày có cái gì để ngồi cùng với tao?”. Anh trả lời một cách dứt khoát:”Tôi có tầm nhìn công nghệ". 

Võ Hùng giải thích công nghệ sẽ thay đổi cách làm kinh doanh truyền thống ra sao, ứng dụng công nghệ trong việc giao thương thế nào và cách ứng dụng công nghệ trong kinh doanh thế nào? Vị đại gia kia sau đó vẫn  tiếp tục khinh khỉnh không bận tâm nhưng một đại gia Bất động sản ngồi bàn bên cạnh thấy chàng “thư sinh” này thú vị, đã lên tiếng bênh vực và làm bạn cà phê với anh từ đó, khởi đầu cho những dự án hợp tác sau này. 

Điểm khác biệt của Võ Hùng chính là nhìn thấy công nghệ sẽ là con đường làm giàu nhanh nhất tại Việt Nam, và khởi nghiệp công nghệ sẽ là xu hướng chủ đạo của nhiều thập niên tới. 

Hiện tại đây là một tư duy rất phổ biến, khi những Thế Giới Di Động, FPT, Tiki, Lazada… là những công ty tỷ đô và có vốn hoá tăng nhanh chóng mặt so với các ngành nghề kinh doanh truyền thống, nhưng cách đây 18 năm, đây là ý tưởng “điên rồ" khi hạ tầng công nghệ Việt Nam rất thô sơ, Internet chỉ được dùng chủ yếu để chat Yahoo và gửi email ! Chưa kể đến việc anh tuyên bố mình sẽ trở thành triệu phú đô la nhờ công nghệ, khi chỉ mới 20 tuổi và kinh nghiệm thương trường là con số 0 tròn trĩnh!

Chuyên gia Võ Hùng đồng diễn thuyết tại Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM cùng Giáo sư Martin Young, Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính Masey ( New Zealand)

Tháng 2 năm 2002, Võ Hùng mở công ty kinh doanh linh kiện máy tính. Tháng 3 năm 2004, anh tự học SEO từ các trang web nước ngoài và là người sáng lập Group SEO đầu tiên tại Việt Nam. Ứng dụng kỹ thuật SEO và công nghệ thông tin vào thị trường bất động sản.

Năm 2007 anh trở thành triệu phú đôla từ việc thành lập forum bất động sản online đầu tiên tại Việt Nam (trang web www.thantainhadat.com) khi mới 26 tuổi, đúng như lời tuyên bố của anh năm xưa. 

Có thời điểm lợi nhuận mỗi ngày thu được từ mua bán nhà đất online lên đến hàng tỷ đồng, giúp anh vững tin khi triển khai chuỗi các công ty công nghệ sau này. 

Đến việc trở thành Lightworker - Người Phụng sự Ánh sáng cho Cuộc cách mạng Phi tập trung, kinh tế chia sẻ mà Bitcoin và Blockchain là những đại diện đầu tiên 

Năm 2013, Võ Hùng bắt đầu nghiên cứu, nắm bắt và nghiêm túc thật sự với Bitcoin cùng công nghệ Blockchain, anh nhận ra đây chính là sự nghiệp mình sẽ gắn bó suốt đời. Anh kể năm đó đã biến phòng ngủ thành xưởng đào coin và phải ngủ ở phòng làm việc vì đào coin rất nóng.  Clip “Bitcoin là gì” được anh tải lên năm 2014 đến nay vẫn là đứng đầu lượt tìm kiếm trên Youtube. 

Với thị trường Bitcoin, suy nghĩ của Võ Hùng ngay từ đầu đã “khác người". Trong khi người người tham gia thị trường này với vai trò là trader (người mua thấp bán cao các loại tiền ảo để hưởng chênh lệch), holder (người đầu tư dài hạn các dự án tiền ảo tiềm năng), thì anh tự xem mình là một “Game maker", “Người tạo ra cuộc chơi", với tầm nhìn “tạo ra 1 trung tâm Công Nghệ Việt Nam, với công nghệ Blockchain (công nghệ nền tảng của các dự án tiền ảo) đóng vai trò chủ đạo.

Anh thường nói:”Thế giới hiện tại đang xảy ra 1 dòng chảy lớn nhất lịch sử: Dòng chảy giá trị, tài sản, kinh tế… từ thế giới thực sang thế giới ảo, với công nghệ là tác nhân chính.

Với châm ngôn “ Thị trường như thế nào không quan trọng, mình như thế nào mới quan trọng”, anh cùng team X1000 của mình đã gặt hái rất nhiều thành quả cùng đội ngũ nhà đầu tư hùng hậu của mình. 

Nói về sự cố đánh mất 50 tỷ của nhà đầu tư trong dự án X2 gần đây, anh thừa nhận sự cố bảo mật đã làm mất đi tài khoản giữ tiền của nhà đầu tư. Ngay sau khi xảy ra sự cố, anh và đội ngũ của mình đã tìm mọi cách bảo vệ tài sản còn lại, thuê ngay chuyên gia bảo mật hàng đầu hỗ trợ. 

Đến hiện tại ngày 15/7/2019 đã khắc phục được sự cố, toàn bộ tài sản đã được đưa vào ví lạnh tuyệt đối an toàn. Anh cũng đã tuyên bố vì giữ uy tín của mình và niềm tin tuyệt đối vào thị trường nên sẽ bán một phần bất động sản của mình để đảm bảo lời hứa bảo toàn vốn cho nhà đầu tư chứ không bán bất cứ một mã tiền ảo nào vì thị trường tiền kĩ thuật số đối với anh vẫn là thị trường tiềm năng số 1. Tới hôm nay mọi việc cơ bản đã được giải quyết ổn thoả.

Điều đáng nói là khi sự cố diễn ra, ngoài nhiều người không hiểu chuyện đã công kích và tung nhiều tin đồn thất thiệt thì phần đông nhà đầu tư vẫn dành niềm tin tuyệt đối cho anh và chính điều đó là động lực rất lớn giúp anh và đội ngũ của mình quyết tâm hơn để không làm nhà đầu tư thất vọng, để tiếp tục giấc mơ “ Nâng tầm Việt Tộc “ về Công nghệ và Đầu tư tài chính.

 Sức Khỏe 365

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-hung--nguoi-lam-mat-50-ty-cua-nha-dau-tu-la-ai-a284364.html