Hà Nội nỗ lực giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh


Thứ 3, 29/01/2019 | 06:27


Năm 2019, Tp Hà Nội triển khai công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến các quận, huyện, phấn đấu đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại theo quy luật tự nhiên.

Năm 2019, Tp Hà Nội triển khai công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến các quận, huyện, phấn đấu đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại theo quy luật tự nhiên.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Nội Tạ Quang Huy cho biết năm 2019, thành phố triển khai công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình đến các quận, huyện, phấn đấu khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh của thành phố trở lại theo quy luật tự nhiên, góp phần ổn định cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số Thủ đô.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị khống chế gia tăng tỷ số giới tính khi sinh năm 2019 của thành phố ở mức 113 trẻ gái/100 trẻ trai. 

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện nay, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình gặp một số khó khăn do quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, mức sinh giảm nhưng chưa bền vững. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm nhưng chưa ổn định. Ở một số huyện, tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn ở mức cao.

Ban Chỉ đạo công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình ở một số quận, huyện, thị xã hoạt động chưa hiệu quả... Năm 2018, số sinh toàn thành phố là 117.784 trẻ, tỷ suất sinh đạt 15,13‰, giảm 0,17‰ so với năm 2017. Số sinh con thứ 3 trở lên là 7.803 trẻ, chiếm 6,6%, giảm 0,1 % so với năm 2017. Tỷ số giới tính khi sinh là 113 trẻ trai/100 trẻ gái.

Cùng với việc tập trung khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, thành phố tiếp tục thực hiện Đề án tầm soát, phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh năm 2019 để phát hiện, can thiệp sớm các tật, bệnh và các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh, giảm thiểu số trẻ sinh ra mắc một số khuyết tật, bệnh bẩm sinh, phòng tránh những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Hà Nội cũng tập trung nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc cho trẻ em, hình thành phong trào toàn xã hội chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc, thực hành lối sống lành mạnh, thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao và sử dụng dinh dưỡng hợp lý./.

Tuyết Mai

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-no-luc-giam-thieu-tinh-trang-mat-can-bang-gioi-tinh-khi-sinh-a261447.html