+Aa-
    Zalo

    Xác minh thông tin bố đẻ dùng gạch đánh con gái nhập viện

    • DSPL
    ĐS&PL Theo lời người hàng xóm sống gần khu vực nhà ông M., trước thời điểm xảy ra sự việc, bà có nhìn thấy 2 bố con ông M. cãi nhau, người đàn ông này sau đó đã cầm gạch đập

    Theo lời người hàng xóm sống gần khu vực nhà ông M., trước thời điểm xảy ra sự việc, bà có nhìn thấy 2 bố con ông M. cãi nhau, người đàn ông này sau đó đã cầm gạch đập vào đầu con gái.

    Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn thư tố cáo của công dân Hoàng Thị M. (SN 1985, trú tại khu 7, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) về việc người này bị bố ruột dùng gạch đập vào đầu.

    Theo nội dung đơn thư tố cáo của chị M., sáng 30/9, do có mâu thuẫn với bố ruột là ông Hoàng Văn M. (SN 1959, trú tại thôn Ngọc Động, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng) chị đã bị bố hành hung, dùng tay tát, đấm đá và dùng gạch đập vào đầu khiến chị M. bị thương phải đi bệnh viện điều trị.

    Dòng trạng thái đăng tải đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng - Ảnh Facebook chị H.

    Khi nhập viện, chị M. có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, toàn thân đau nhức, bầm tím. Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện huyện Tiên Lãng, chị M. được chuyển đến bệnh viện Kiến An để tiếp tục điều trị 10 ngày tiếp theo và mới được làm thủ tục xuất viện.

    Gia đình đã đưa chị M. lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để chiếu chụp, kết quả chị M. bị chấn động não, không gây tụ máu.

    Tuy nhiên, khi tiếp xúc với PV, ông M. khẳng định không dùng gạch đập vào đầu con gái. “Tôi thừa nhận là có đấm, tát con gái. Con tôi đẻ ra, nó láo thì tôi bức xúc đánh nó, nhưng không có chuyện dùng gạch để đánh vào đầu con”, ông M. trình bày.

    Một người hàng xóm sống gần khu vực nhà ông M. cho hay, buổi sáng 30/9 khi xảy ra sự việc, bà có nhìn thấy 2 bố con ông M. cãi vã nhau. Từ trong nhà nhìn ra, bà có thấy ông M. cầm gạch đập vào đầu chị M..

    Theo báo Gia đình và Xã hội, sự việc trên cũng được chị M. chia sẻ trên mạng xã hội, đa số mọi người đều tỏ ra bất bình với hành động của người bố vì đã đánh đập con đến mức phải nhập viện.

    Nick name Vinh Pham bày tỏ: “Đau xót quá..., trước tiên là cháu phải cố gắng vượt lên chính mình, giành lại sức khoẻ ... Cháu phải gửi tất cả giấy tờ bệnh án liên quan để trình lên công an để họ giải quyết.

    Cô tin rằng cháu sẽ tìm được công lý cho mình vì luật của nước mình nghiêm lắm, họ sẽ xử đúng người, đúng tội. Kẻ gây tội ác sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, nhất là đối với người cha đã hành hạ dã man người con đã dứt ruột đẻ ra...”.

    Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Đoàn Văn San – Chủ tịch UBND xã Tiên Thanh (Tiên Lãng) xác nhận vụ việc và cho biết hiện nay công an huyện Tiên Lãng đang điều tra, làm rõ.

    Vũ Hạnh (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-minh-thong-tin-bo-de-dung-gach-danh-con-gai-nhap-vien-a205178.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan