Xóa sổ đường dây ghi số đề, cá độ bóng đá hơn 30 tỷ: "Bà trùm" 45 tuổi là ai?


Thứ 5, 21/01/2021 | 03:53


Hà sử dụng phần mềm Zalo, Viber để liên lạc, trao đổi nhận tịch đề của các đối tượng là “nhà dưới” của Hà, sau đó tổng hợp và nhắn tin cho “nhà trên” để hưởng “hoa hồng”.

Hà sử dụng phần mềm Zalo, Viber để liên lạc, trao đổi nhận tịch đề của các đối tượng là “nhà dưới” của Hà, sau đó tổng hợp và nhắn tin cho “nhà trên” để hưởng “hoa hồng”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, nắm bắt quy luật hoạt động, đơn vị vừa tổ chức nhiều tổ công tác đồng loạt tấn công 13 tụ điểm hoạt động cờ bạc dưới hình thức ghi bán số đề và cá độ bóng đá trên địa bàn Thăng Bình.

4 đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Thị Hồng Hà (SN 1976), Lê Thị Nga (SN 1966), Phan Việt Hùng (SN 1978) và Nguyễn Xuân Phong (SN 1971, cùng trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình).

Công an làm việc với đối tượng Phạm Thị Hồng Hà - Ảnh: Báo Quảng Nam

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà và Nga, lực lượng Công an tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan gồm 16 điện thoại di động các loại, hơn 150 triệu đồng, 29 tờ tịch đề thể hiện các con số cá cược số đề…

Công an xác định, Phạm Thị Hồng Hà tham gia tổ chức ghi đề cùng một đối tượng ở TP.HCM và bắt đầu ghi đề từ đầu tháng 12/2020.

Hằng ngày, Hà sử dụng phần mềm Zalo, Viber để liên lạc, trao đổi nhận tịch đề của các đối tượng là “nhà dưới” của Hà, sau đó tổng hợp và nhắn tin cho “nhà trên” qua Zalo để hưởng tiền “hoa hồng”.

Mỗi ngày, tổng số tiền các đối tượng giao dịch hơn 1 tỷ đồng và trong vòng 1 tháng cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã giao dịch cá cược số đề hơn 30 tỷ đồng.

Riêng Phạm Việt Hùng ngoài ghi bán số đề để hưởng hoa hồng còn tham gia cá độ bóng đá với Nguyễn Xuân Phong mỗi ngày hơn 60 triệu đồng.

Trong diễn biến khác liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Thăng Bình (Quảng Nam), trước đó, sáng 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 đối tượng liên quan đến vụ án “Đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản”.

Các đối tượng bị bắt tạm giam đều trú tại Thăng Bình, gồm: Dương Ngọc Thức (SN 1994, xã Bình Nguyên), Đoàn Ngọc Long (SN 1994), Đặng Thanh Hải (SN 2000, cùng xã Bình Chánh), Nguyễn Đình Hùng (SN 1994), Nguyễn Văn Nam (SN 1998), Dương Hiển Khánh Long (SN 1999) và Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1998, cùng xã Bình Tú).

Trước đó, ngày 20/11/2020, tại nhà nghỉ Lilamy (xã Bình Nguyên), do mâu thuẫn trong lúc tham gia đánh bạc nên nhóm đối tượng trên khống chế, bắt giữ 4 người gồm: Võ Tấn Trọng (SN 1967), Võ Văn Đăng (SN 1974, cùng trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình), Phan Hoàng Sơn (SN 1985, xã Quế An, Quế Sơn) và Trần Văn Thảo (SN 1987, xã Bình Lâm, Hiệp Đức) để cướp 1 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng và 1 xe ô tô. Sau đó đem cầm xe ô tô này với số tiền 80 triệu đồng.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xoa-so-duong-day-ghi-so-de-ca-do-bong-da-hon-30-ty-ba-trum-45-tuoi-la-ai-a353420.html