Xóa sổ đường dây lô đề hơn 500 tỷ: Chủ mưu nghĩ công an sẽ không bao giờ phát hiện


Thứ 5, 01/07/2021 | 15:48


Cùng sự kiện

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu đường dây lô đề hơn 500 tỷ khai nhận mọi hoạt động giao dịch đều trên không gian mạng nên nghĩ rằng công an sẽ không bao giờ phát hiện ra.

Sáng 1/7, Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tài (30 tuổi, ngụ phường Thành Công) cùng 17 người khác để làm rõ về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

An ninh - Hình sự - Xóa sổ đường dây lô đề hơn 500 tỷ: Chủ mưu nghĩ công an sẽ không bao giờ phát hiện
Lực lượng công an khám xét nhà các đối tượng. Ảnh: Lao Động 

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/6, Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố và các huyện ở tỉnh Đắk Lắk.

Tiến hành khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ gần 250 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ, cầm đầu đường dây số đề này là Nguyễn Anh Tài (30 tuổi, phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột).

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, sau mỗi ngày, tất cả các tin nhắn giao dịch đều được xóa. Đồng thời, các đối tượng mua hàng loạt sim rác giao để liên lạc, sau 10 đến 15 ngày sẽ đồng loạt đổi sim và không lưu tên thật của nhau trong điện thoại.

"Mọi hoạt động giao dịch đều trên không gian mạng nên nghĩ rằng công an sẽ không bao giờ phát hiện ra", Lao Động dẫn lời của Tài tại cơ quan công an.

An ninh - Hình sự - Xóa sổ đường dây lô đề hơn 500 tỷ: Chủ mưu nghĩ công an sẽ không bao giờ phát hiện (Hình 2).
Công an lấy lời khai Nguyễn Anh Tài. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Từ lời khai của các đối tượng, công an cũng xác định đường dây số đề này đã hoạt động một thời gian dài, với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng.

Các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà nhận qua tin nhắn điện thoại, Zalo, Facebook, không giao nhận tiền tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản.

Đường dây số đề cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng, người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề, người chịu trách nhiệm thu chi, giao nhận tiền.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xoa-so-duong-day-lo-de-hon-500-ty-chu-muu-nghi-cong-an-se-khong-bao-gio-phat-hien-a505581.html