+Aa-
    Zalo

    Xử phạt 25 triệu đồng vì tàng trữ 10 tấn gỗ trái phép

    ĐS&PL Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng vì tàng trữ lâm sản trái phép đối với ông Lê Văn Hiền (SN 1964)

    Mới đây, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng vì tàng trữ lâm sản trái phép đối với ông Lê Văn Hiền (SN 1964), trú tại thôn Suối Luồng, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

    Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa còn xử phạt 3 đối tượng gồm Yan Jian Xin, Lin Hong Bin và Lin Chao (cùng 27 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc) mỗi người 2,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý biên giới quốc gia.

    Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào khoảng 18h ngày 28/3, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện 3 đối tượng người Trung Quốc trên tìm đến nhà ông Lê Văn Hiền để giao dịch mua bán lâm sản.

    Xử phạt 25 triệu đồng vì tàng trữ 10 tấn gỗ trái phép

    Ảnh minh họa

    Ngay sau đó, tổ công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng đến nhà ông Hiền để kiểm tra. Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng phát hiện trong nhà ông Hiền đang cất giấu trái phép khoảng 10 tấn gỗ trắc và gỗ sơn huyết, đều thuộc gỗ nhóm I.

    Khi cơ quan chức năng yêu cầu xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ thì ông Hiền bảo không có. Bước đầu, ông này khai nhận số gỗ là do ông mua lại của nhiều người. Lực lượng Biên phòng tỉnh đã tạm giữ số gỗ trên để điều tra xử lý.

    Hiện, vụ viêc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    C.P(tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xu-phat-25-trieu-dong-vi-tang-tru-10-tan-go-trai-phep-a27800.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Đưa phong bì cho bác sĩ sẽ bị xử phạt 30 triệu

    Đưa phong bì cho bác sĩ sẽ bị xử phạt 30 triệu

    Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có nhiều điểm mới. Theo đó, nghị định này cũng quy định việc hối lộ, đưa phong bì cho bác sĩ sẽ bị phạt 30 triệu và có hiệu lực từ ngày 31/12.