+Aa-
    Zalo

    An Giang: Cháy dữ dội trên núi Cô Tô cùng nhiều tiếng nổ lớn

    (ĐS&PL) - Vào khoảng 14h ngày 26/4, tại khu vực đất lâm nghiệp thuộc núi Cô Tô (xã Núi Tô) bất ngờ bốc cháy. Lửa nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh.

    Báo Thanh niên đưa tin, tối 26/4, ông Nguyễn Văn Bé Tám, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đám cháy lớn xảy ra ở khu vực núi Cô Tô, thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn. Do lửa lớn, đá nổ, rơi từ trên cao xuống nên đến khoảng 18h30 cùng ngày, các ngành tham gia chữa cháy đã thống nhất rút quân để đảm bảo an toàn cho lực lượng.

    Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, tại khu vực đất lâm nghiệp thuộc núi Cô Tô (xã Núi Tô) bất ngờ bốc cháy. Lửa nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh.

    Để chữa cháy, huyện huy động hơn 150 người thuộc nhiều lực lượng như kiểm lâm, quân sự, công an, chính quyền địa phương và người dân tham gia chữa cháy. Các lực lượng chữa cháy đã điều 2 xe tải chở nước, 15 máy chữa cháy đeo vai, 3 máy bơm nước khu vực đồi núi và 350 can nhựa tiếp tế nước.

    Để hạn chế đám cháy lan rộng, lực lượng chữa cháy đã cắt đường băng để khoanh vùng cháy. Ảnh: Vietnamnet.

    Để hạn chế đám cháy lan rộng, lực lượng chữa cháy đã cắt đường băng để khoanh vùng cháy. Ảnh: Vietnamnet.

    “Trong khi cháy có xảy ra 2 tiếng nổ lớn. Khu vực này hiểm trở, vắng người qua lại. Không những vậy, đây còn là nơi có nhiều bom đạn sót lại sau chiến tranh. Chính vì vậy, lực lượng tham gia chữa cháy (kiểm lâm, quân sự và người dân) rất khó tiếp cận hiện trường”, ông Tám thông tin.

    Đến khoảng 18h30 cùng ngày đám cháy càng phức tạp, lửa lớn cộng với địa hình đồi núi, phải xách tay từng can nước lên núi, đồng thời đá nổ, rơi từ trên cao xuống nên các lực lượng quyết định dừng chữa cháy để đảm bảo an toàn cho những người tham gia chữa cháy.

    Để hạn chế đám cháy lan rộng, lực lượng chữa cháy đã cắt đường băng để khoanh vùng cháy.

    Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy vẫn đỏ rực một vùng trời. Ảnh: Vietnamnet.

    Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy vẫn đỏ rực một vùng trời. Ảnh: Vietnamnet.

    Do địa hình cháy ở vùng núi cao nên người dân cách xa khu vực cháy có thể nhìn thấy đám cháy. Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy vẫn đỏ rực một vùng trời.

    Dự kiến, sáng 27/4, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục chữa cháy; đồng thời cắt cử lực lượng thường xuyên theo dõi diễn biến của đám cháy, theo Báo Tiền Phong.

    Núi Cô Tô gọi tắt là núi Tô, còn có tên gọi khác là Phụng Hoàng sơn, nằm trong dãy Thất Sơn, thuộc xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn (An Giang).

    Núi Cô Tô có chiều cao 614m, dài 5.800m và rộng 3.700m, nơi đây được tạo hóa ban tặng hàng trăm hệ thống hang động ngầm rộng lớn, là điểm thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan mỗi năm, báo Tiền Phong thông tin.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/an-giang-chay-du-doi-tren-nui-co-to-cung-nhieu-tieng-no-lon-a417783.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan